Chứng khoán Mỹ đảo chiều khi đàm phán về nợ Hy Lạp chưa ngã ngũ

Chứng khoán Mỹ đã theo chân chứng khoán châu Âu đảo chiều đi xuống đêm qua, phiên 24/6, khi Hy Lạp và Eurogroup vẫn chưa đạt được thỏa thuận về gói cứu trợ.
Chứng khoán Mỹ đảo chiều khi đàm phán về nợ Hy Lạp chưa ngã ngũ ảnh 1Quang cảnh sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chứng khoán Mỹ đã theo chân chứng khoán châu Âu đảo chiều đi xuống đêm qua, phiên 24/6, khi Hy Lạp và Eurogroup vẫn chưa đạt được thỏa thuận về gói cứu trợ.

Cuộc họp giữa các Bộ trưởng Tài chính Khu vực đồng euro (Eurozone) về vấn đề Hy Lạp diễn ra tối 24/6 ở Brussels vẫn không đạt được thỏa thuận liên quan đến gói cứu trợ dành cho Athens.

Các bên liên quan sẽ tiếp tục nhóm họp vào trưa ngày 25/6, trước khi khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh của Liên minh châu Âu (EU).

Tuy nhiên, các cuộc thảo luận giữa Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras và các chủ nợ vẫn được tiếp tục trong buổi tối ở Brussels.

Các Bộ trưởng Eurozone sẵn sàng nán lại suốt đêm để đánh giá những đề xuất mới mà Chính phủ Hy Lạp đưa ra nhằm tránh cho Athens khả năng vỡ nợ khi thời hạn trả nợ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đang đến gần.

Diễn biến mới nhất nói trên đã phủ bóng đen lên các sàn chứng khoán châu Âu và Mỹ, đẩy các thị trường quay đầu giảm điểm.

Kết thúc phiên 24/6, cả ba chỉ số chủ chốt của Phố Wall đều mất điểm, trong đó Dow Jones Industrial Average trượt 178 điểm (0,98%) xuống chốt phiên ở 17.966,07 điểm; S&P 500 giảm 15,62 điểm (0,74%) xuống 2.108,58 điểm và Nasdaq Composite mất 37,68 điểm (0,73%) xuống 5.122,41 điểm.

Ngoài yếu tố Hy Lạp, theo Peter Cardillo, nhà kinh tế trưởng tại Rockwell Global Capital, nhà đầu tư phiên hôm qua bán ra cổ phiếu một phần vì chỉ còn vài ngày nữa là sẽ kết thúc quý II năm nay và họ muốn cân đối lại danh mục đầu tư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục