Chứng khoán Mỹ giảm điểm sau phát biểu của Fed về tăng trưởng cân bằng

Phát biểu tại một sự kiện tại Đại học Michigan, bà Yellen cho biết, Fed đang chuyển trọng tâm từ kích thích kinh tế sang duy trì tăng trưởng cân bằng, khi tình hình nền kinh tế đã khá tốt.
Chứng khoán Mỹ giảm điểm sau phát biểu của Fed về tăng trưởng cân bằng ảnh 1 Các nhà giao dịch tại thị trường chứng khoán New York. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chứng khoán Mỹ chốt phiên 11/4 giảm nhẹ sau phát biểu của Chủ tịch Cục Dự Liên bang Mỹ (Fed) Janet Yellen.

Chỉ số Dow Jones giảm 6,72 điểm, hay 0,03%, xuống 20.651,03 điểm.

Chỉ số S&P 500 giảm 3,38 điểm, hay 0,14%, xuống 2.353,78 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 14,15 điểm, hay 0,24%, xuống 5.866,77 điểm.

Phát biểu tại một sự kiện tại Đại học Michigan, bà Yellen cho biết, Fed đang chuyển trọng tâm từ kích thích kinh tế sang duy trì tăng trưởng cân bằng, khi tình hình nền kinh tế đã khá tốt, một phần nhờ chương trình kích thích được thực hiện trong thời gian dài.

[Kinh tế Mỹ có thể bị ảnh hưởng nếu Quốc hội can thiệp vào Fed]

Fed đã nâng lãi suất vào tháng Ba, lần nâng thứ ba kể từ cuộc khủng hoảng tài chính và dự kiến nâng thêm hai lần nữa trong năm nay.

Theo biên bản cuộc họp tháng Ba của Fed, ngân hàng này cũng có kế hoạch giảm lượng nắm giữ trái phiếu vào cuối năm nay.

Trong phiên này, các nhà đầu tư cũng vẫn thận trọng sau cuộc không kích Syria vào tuần trước và căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên.

Tại châu Âu cùng phiên, chỉ số DAX 30 của Đức giảm 0,5% xuống 12.139,35 điểm, trong khi chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,23% lên 7.365,50 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục