Chứng khoán Mỹ giảm điểm sau tuyên bố của Tổng thống Trump

Chứng khoán Mỹ đi xuống trong phiên 1/3, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông sẽ áp thuế mạnh lên thép và nhôm nhập khẩu, gây lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc chiến thương mại.
Chứng khoán Mỹ giảm điểm sau tuyên bố của Tổng thống Trump ảnh 1Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Chứng khoán Mỹ đi xuống trong phiên 1/3, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông sẽ áp thuế mạnh lên thép và nhôm nhập khẩu, gây lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc chiến thương mại.

Chốt phiên, chỉ số Dow Jones giảm 1,7%, xuống 24.608,98 điểm; chỉ số S&P 500 giảm 1,3%, xuống 2.677,67 điểm; còn chỉ số Nasdaq Composite giảm 1,3%, xuống 7.180,56 điểm.

Đây là phiên thứ ba liên tiếp chứng khoán Mỹ giảm điểm. Các nhà đầu tư đã chịu sức ép tâm lý liên quan đến việc tăng lãi suất ngay cả trước những tuyên bố mới nhất của Tổng thống Donald Trump về thương mại.

Tại một cuộc họp với các nhà sản xuất nhôm và thép Mỹ, ông Trump thông báo trong tuần tới sẽ đưa ra các biện pháp nhằm bảo vệ các công ty Mỹ.

Động thái này đã vấp phải sự chỉ trích dữ dội của các nhóm ủng hộ thị trường tự do như Business Roundtable và các hiệp hội thương mại đại diện cho các nhà sản xuất ôtô, các công ty nông nghiệp và các lĩnh vực khác.

Cổ phiếu bị bán ra ồ ạt sau tuyên bố trên, với chỉ số Dow Jones giảm tới 2,3% do lo ngại việc áp thuế sẽ làm gia tăng lạm phát và các động thái trả đũa của các đối tác thương mại.

Các thị trường châu Âu chốt phiên cũng giảm điểm, với chỉ số chứng khoán FTSE 100 tại thị trường London (Anh) giảm 0,8%, xuống 7.175,64 điểm; chỉ số DAX 30 tại Frankfurt (Đức) giảm 2%, xuống 12.190,94 điểm, còn chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) giảm 1,1%, xuống 5.262,56 điểm. Chỉ số EURO STOXX 50 giảm 1,3%, xuống 3.393,95 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục