Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ, chứng khoán châu Âu hồi phục mạnh

Chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 11/3 do đồng USD tăng giá lên mức cao mới trong vòng 12 năm qua so với đồng euro.
Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ, chứng khoán châu Âu hồi phục mạnh ảnh 1Các giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 11/3 do đồng USD tăng lên mức cao mới trong 12 năm qua so với đồng euro.

Giao dịch cũng diễn ra khá cầm chừng khi các nhà đầu tư cổ phiếu tỏ ra thận trọng trước đà tăng mạnh của đồng bạc xanh và tiếp tục theo dõi tiến triển của đợt tăng này.

Đóng cửa phiên 11/3, cả ba chỉ số chủ chốt của Phố Wall đều giảm điểm, trong đó Dow Jones Industrial Average giảm 27,55 điểm (0,16%) xuống 17.635,39 điểm; S&P 500 mất 3,92 điểm (0,19%) xuống 2.040,24 điểm; và Nasdaq Composite trượt 9,85 điểm (0,20%) xuống 4.849,94 điểm.

Trong phiên này, đồng bạc xanh đã có lúc tăng lên mức cao mới kể từ tháng 3/2003 so với đồng euro (1 euro đổi 1,0557 USD). Trước đó hai ngày, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã khởi động chương trình mua trái phiếu chính phủ nhằm thúc đẩy kinh tế khu vực tăng trưởng.

Ngược lại với động thái này của ECB, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) lại đang chuẩn bị kết thúc chương trình kích thích tăng trưởng kinh tế "khủng" của mình. Nhiều nhà phân tích đang tỏ ra lo ngại về tốc độ tăng giá của đồng USD cùng những hệ lụy đối với lĩnh vực xuất khẩu của Mỹ.

Cùng ngày ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chứng khoán châu Âu cũng diễn biến theo xu hướng ngược lại với chứng khoán Mỹ khi cả ba thị trường chủ chốt của khu vực đều phục hồi mạnh mẽ sau phát biểu lạc quan của ông Mario Draghi, người đứng đầu ECB, về gói kích thích kinh tế mới nhất của ngân hàng này.

Đóng cửa phiên 11/3, chỉ DAX 30 của chứng khoán Đức tăng 2,66% lên chốt phiên ở 11.805,99 điểm sau khi trước đó đã có lúc vọt lên mức cao kỷ lục mới 11.822,53 điểm.

Phiên này ghi nhận lần đầu tiên mốc 11.800 điểm bị chinh phục. Tương tự, CAC 40 của Pháp tăng 2,37% lên chốt phiên ở 4.997,75 điểm - mức cao nhất của chỉ số này kể từ tháng 5/2008. Trước đó chỉ số này thậm chí có lúc được đẩy tăng mạnh hơn, vượt mốc 5.000 điểm. FTSE 100 của Anh tăng nhẹ hơn, thêm được 0,28% lên 6.721,51 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục