Chứng khoán Mỹ khởi sắc bất chấp cổ phiếu Boeing lao dốc

Giá cổ phiếu của Boeing đã sụt mất 5,3% xuống còn quanh mức 400 USD/cổ phiếu sau khi có thông tin Chính phủ Trung Quốc, Indonesia và Ethiopia ngừng khai thác Boeing 737 Max.
Các nhà đầu tư tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Nguồn: THX/TTXVN)
Các nhà đầu tư tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trong phiên giao dịch ngày 11/3, thị trường chứng khoán Phố Wall chấm dứt chuỗi 5 phiên mất điểm liên tiếp dù cổ phiếu của Boeing - nhà sản xuất máy bay hàng đầu thế giới - giảm mạnh sau vụ tai nạn mới đây liên quan đến dòng máy bay chở khách đắt hàng của họ.

Cụ thể, tại thị trường Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones khép phiên tăng 0,8% lên 25.650,88 điểm.

Chỉ số S&P 500 tăng 1,5% lên 2.783,30 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tiến 2% và khép phiên ở mức 7.558,06 điểm.

Giá cổ phiếu của Boeing trong phiên này đã sụt mất 5,3% xuống còn quanh mức 400 USD/cổ phiếu sau khi có thông tin Chính phủ Trung Quốc, Indonesia và Ethiopia đã chỉ thị cho các hãng hàng không nội địa ngừng khai thác thương mại đối với tất cả máy bay Boeing 737 Max vì đã có hai vụ rơi máy bay loại này chỉ trong vòng 5 tháng qua.

Sự suy giảm trên đã khiến giá trị vốn hóa thị trường của nhà sản xuất máy bay này “bốc hơi” gần 13 tỷ USD.

Hiện vẫn chưa rõ vụ việc này có thể gây rủi ro dài hạn cho cổ phiếu của Boeing hay không, khi đây là một trong những mã mang lại lợi nhuận cao nhất trong số 30 cổ phiếu thuộc chỉ số Dow Jones trong vòng 10 năm qua.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng đều tăng điểm, với chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) tăng 0,4% lên 7.130,62 điểm.

Chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) chốt phiên tiến 0,8% lên 11.543,48 điểm và chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) cộng thêm 0,7% lên 5.265,96 điểm.

Chỉ số tổng hợp Euro Stoxx 50 cũng tăng 0,6% lên 3.304,44 điểm vào lúc đóng cửa phiên giao dịch./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục