Chứng khoán Mỹ khởi sắc trước khi Fed ra quyết định

Chứng khoán Mỹ tiếp tục khởi sắc trong phiên giao dịch 17/9 khi ngày càng nhiều nhà đầu tư tin tưởng nền kinh tế Mỹ có thể đứng vững.
Chứng khoán Mỹ tiếp tục khởi sắc trong phiên giao dịch ngày 17/9, khi ngày càng nhiều các nhà đầu tư tin tưởng rằng nền kinh tế Mỹ có thể đứng vững bất chấp nguy cơ Cục dự trữ Liên bang (Fed) rút lại quy mô của chương trình mua trái phiếu hiện hành.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 34,95 điểm, tương đương 0,23%, lên 15.529,73 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng ghi thêm 7,16 điểm (0,42%), lên 1.704,76 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tiến 27,85 điểm (0,75%), đóng cửa ở mức 3.745,70 điểm.

Cuộc họp kéo dài hai ngày của Ủy ban thị trường mở Liên bang (FOMC) dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 18/9 (giờ địa phương) với một biên bản báo cáo chung và một cuộc họp báo về kết quả cuộc họp.

Hầu hết các nhà phân tích thị trường đều dự đoán rằng Fed sẽ thu hẹp quy mô chương trình thu mua trái phiếu, hiện có giá trị lên tới 85 tỷ USD/tháng.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn tin tưởng rằng động thái của Fed sẽ không tác động xấu tới đà phục hồi của nền kinh tế số một thế giới.

Đáng chú ý là trong phiên này, giá cổ phiếu của hai tập đoàn công nghệ danh tiếng là Apple và Facebook đã đảo chiều đi lên sau vài phiên giảm gần đây, qua đó tạo động lực cho chỉ số Nasdaq bật tăng.

Tuy nhiên, trái với diễn biến tích cực tại Phố Wall, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Âu lại quay đầu đi xuống trong phiên giao dịch 17/9, do hoạt động bán tháo chốt lời diễn ra ồ ạt và tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước khi cuộc họp chính sách của Fed khép lại, phớt lờ kết quả khảo sát kinh tế mới nhất từ Đức cho hay chỉ số niềm tin của giới đầu tư trong tháng 9/2013 đã tăng lên mức 49,6 điểm - cao nhất trong vòng ba năm rưỡi qua.

Kết thúc phiên này, tại London, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,80%, xuống 6.570,17 điểm. Tại thị trường Paris, chỉ số CAC 40 giảm 0,16%, xuống 4.145,51 điểm. Trong khi đó, tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX 30 cũng mất 0,19%, đóng cửa ở mức 8.596,95 điểm.

Sang tới phiên giao dịch ngày 18/9, các thị trường chứng khoán châu Á lại quay về "sắc xanh" sau khi đồng loạt giảm điểm vào hôm trước, theo chân đà tăng điểm của Phố Wall.

Mở cửa phiên này, tại thị trường Tokyo của Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 99,88 điểm (0,7%), lên 14.411,55 điểm. Chỉ số Shanghai Composite và Hang Seng của hai thị trường chứng khoán chủ chốt khác là Thượng Hải và Hong Kong cũng lần lượt ghi thêm 3,59 điểm (0,16%) và 33,27 điểm (0,14%), lên 2.189,15 điểm và 23.213,79 điểm.

Kết quả điều tra của hãng tin Bloomberg đối với 900 nhà đầu tư và chuyên gia phân tích cho thấy hơn 65% số người được hỏi nhận định việc Fed chính thức cắt giảm QE sẽ không làm thị trường chứng khoán giảm điểm. Hơn nữa, nhận thức chung của thị trường là Fed sẽ chỉ cắt giảm quy mô của chương trình mua trái phiếu từ mức 85 tỷ USD/tháng hiện nay xuống còn 75 tỷ USD/tháng.

Trong khi đó, chương trình mua chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp (MBS) vẫn được giữ nguyên ở mức 40 tỷ USD/tháng. Điều này có nghĩa “vòi nước” chỉ bị khóa lại một chút và “lượng nước” bơm ra vẫn tương đối nhiều.

Với các lý do trên, phần lớn các nhà phân tích cho rằng thị trường không cần phải quá lo lắng trước quyết định cắt giảm QE của Fed. Thậm chí, theo “tiến sỹ Ngày Tận thế” Marc Faber, do chứng khoán Mỹ năm nay đã đạt đỉnh, nếu phải chọn giữa chứng khoán Mỹ và chứng khoán Hong Kong, ông sẽ mua vào chứng khoán Hong Kong và bán chứng khoán Mỹ./.

Minh Trang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục