Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục giúp phố Wall đi lên tuần thứ 3 liên tiếp

Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ liên tiếp tăng điểm với các mức cao kỷ lục, qua đó giúp Phố Wall đón nhận một tuần giao dịch khá thành công.
Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục giúp phố Wall đi lên tuần thứ 3 liên tiếp ảnh 1Các nhà đầu tư tại sàn giao dịch chứng khoán ở New York. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sau khi lình xình lên xuống bất nhất vào đầu tuần, các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ liên tiếp tăng điểm trong các phiên giao dịch còn lại của tuần với các mức cao kỷ lục, qua đó giúp Phố Wall đón nhận một tuần giao dịch khá thành công.

Diễn biến tăng giảm trái chiều đeo bám thị trường chứng khoán Mỹ trong hai phiên giao dịch đầu tuần (ngày 3-4/11) do sự xuất hiện của các thông tin kinh tế tốt-xấu đan xen và giới đầu tư tạm "nghỉ lấy sức" sau khi đón nhận các mức cao kỷ lục vào tuần trước đó.

Báo cáo ngày 3/11 của Viện Quản lý nguồn cung Mỹ cho thấy Chỉ số quản lý sức mua (PMI) trong lĩnh vực chế tạo của nước này đã tăng lên mức 59 trong tháng 10, nhờ hoạt động sản xuất của các nhà máy tăng mạnh trước mùa mua sắm dịp cuối năm.

Tuy nhiên, báo cáo mới nhất từ Bộ Thương mại Mỹ lại cho biết chi tiêu cho lĩnh vực xây dựng trong tháng 9/2014 giảm 0,4% so với cùng kỳ năm 2013, đánh dấu tháng sụt giảm thứ hai liên tiếp, đồng thời đi ngược với dự báo của giới phân tích.

Thêm vào đó, thị trường còn chịu sức ép đi xuống khi Bộ Thương mại Mỹ cho biết tổng giá trị các đơn đặt hàng chế tạo mới trong tháng Chín vừa qua giảm 2,8 tỷ USD (0,6%) so với cùng kỳ năm 2013, xuống 499,4 tỷ USD, còn thâm hụt thương mại trong tháng Chín lại tăng lên 43 tỷ USD, do hoạt động xuất khẩu chậm lại và nhập khẩu thì gần như không đổi so với tháng trước đó.

Thông tin này khiến nhiều nhà đầu tư tỏ ra nghi ngại về "sức khỏe" của nền kinh tế lớn nhất thế giới, giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu đang phải hứng những "cơn gió ngược" từ sự tăng trưởng trì trệ của châu Âu và giá dầu liên tục sụt giảm.

Tuy vậy, “sắc xanh” đã quay về thống lĩnh phố Wall ngay trong phiên giao dịch ngày 5/11, sau khi Đảng Cộng hòa lần đầu tiên trong tám năm qua đã “qua mặt” Đảng Dân chủ để nắm quyền kiểm soát tại Thượng viện, làm dấy lên hy vọng rằng những bế tắc lâu nay của Washington do những bất đồng giữa lưỡng viện Quốc hội sẽ được khai thông.

Theo các nhà phân tích, thắng lợi này của phe Cộng hòa có thể sẽ thúc đẩy triển vọng về cải cách thuế, thúc đẩy một dự án xây dựng tuyến đường ống dẫn dầu quan trọng và cuộc cải cách về vấn đề nhập cư.

Ngoài ra, tuyên bố của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Mario Draghi về việc ngân hàng này đã sẵn sàng với các giải pháp kích thích tiền tệ bổ sung trong trường hợp cần thiết để đối phó với nguy cơ giảm phát tại 18 quốc gia thuộc Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone), cũng hỗ trợ đà tăng điểm của chứng khoán Mỹ.

Đáng chú ý là chỉ số Dow Jones và S&P 500 đồng loạt leo lên các mức cao kỷ lục mới trong hai phiên liên tiếp (5-6/11), một phần nhờ báo cáo tích cực về thị trường việc làm tại khu vực tư nhân của Mỹ trong tháng 10/2014.

Tới phiên giao dịch cuối tuần ngày 7/11, hai trong ba chỉ số chính của phố Wall lên điểm thứ ba liên tiếp, sau khi báo cáo được ngóng chờ nhất từ đầu tuần của Bộ Lao động Mỹ về thị trường việc làm trong tháng 10 vừa qua đã không làm giới đầu tư phải thất vọng.

Cụ thể, nền kinh tế lớn nhất tế giới đã tạo thêm 214.000 việc làm trong tháng 10 và tỷ lệ thất nghiệp tại nước này đã giảm xuống 5,8%, mức thấp nhất kể từ tháng 7/2008. Số liệu này đã giúp bức tranh kinh tế Mỹ trở nên sáng sủa hơn.

Kết thúc phiên này, chỉ số Dow Jones và S&P 500 tiếp tục đón nhận các mức cao kỷ lục mới khi lần lượt tăng 19,46 điểm (0,11%) và 0,71 điểm (0,03%), lên 17.573,93 điểm và 2.031,92 điểm. Nhưng chỉ số công nghệ Nasdaq Composite lại hạ 5,94 điểm (0,13%), xuống 4.632,53 điểm, do số lượng việc làm tạo thêm trong tháng 10 vẫn thấp hơn mức dự kiến 235.000 việc làm của giới phân tích.

Tính chung cả tuần, Dow Jones tăng 183,41 điểm (1,05%), chỉ số S&P 500 tăng 13,87 điểm (0,69%), còn chỉ số Nasdaq Composite tiến 1,79 điểm (0,04%). Đây cũng đánh dấu tuần tăng điểm thứ ba liên tiếp của phố Wall.

Hiện giới đầu tư đang hướng sự chú ý vào báo cáo lợi nhuận quý 3/2014 của hai tên tuổi lớn là “ông trùm” bán lẻ Wal-Mart và Cisco Systems, tập đoàn hàng đầu thế giới về thiết bị hệ thống tin học, dự kiến sẽ được công bố vào tuần tới.

Ngoài ra, doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 10 cũng đang trong “tầm ngắm” của các nhà kinh doanh cổ phiếu nhằm định hướng đầu tư trong ngắn hạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục