Chứng khoán Mỹ lên điểm nhờ cổ phiếu của các công ty dầu mỏ tăng mạnh

Sau sự cố hai tàu chở dầu trên Vịnh Oman, cổ phiếu của công ty Exxon Mobil tăng gần 1%, trong khi cổ phiếu của công ty Halliburton tăng 2,8%.
Chứng khoán Mỹ lên điểm nhờ cổ phiếu của các công ty dầu mỏ tăng mạnh ảnh 1Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trong phiên giao dịch ngày 13/6, thị trường chứng khoán phố Wall lên điểm, với nhóm cổ phiếu liên quan đến ngành dầu mỏ tăng giá mạnh trong bối cảnh giá dầu đi lên sau sự cố hai tàu chở dầu bị tấn công trên Vịnh Oman.

Điều này làm xấu thêm tình hình vốn đã căng thẳng ở khu vực giàu dầu mỏ Trung Đông.

Sau sự cố hai tàu chở dầu trên Vịnh Oman, cổ phiếu của công ty Exxon Mobil tăng gần 1%, trong khi cổ phiếu của công ty Halliburton tăng 2,8%.

Chỉ số Dow Jones chốt phiên này tăng 0,4%, lên 26.106,77 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,4%, lên 2.891,64 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,6%, lên 7.837,13 điểm.

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm sau khi đi xuống nhẹ trong hai phiên trước đó.

Chứng khoán Mỹ đang trên đà phục hồi trong tháng Sáu sau khi đã đi xuống trong tháng Năm trước đó.

Trong khi đó, tâm lý của các nhà đầu tư trên thị trường cũng đang dần hồi phục, trong bối cảnh một loạt phát biểu với quan điểm ôn hòa liên quan đến chính sách lãi suất của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã giúp “bù đắp” cho sự bất ổn do căng thẳng thương mại Mỹ-Trung Quốc.

Tại thị trường Việt Nam, đóng cửa phiên giao dịch 13/6, chỉ số VN-Index giảm 4,09 điểm (0,43%) còn 950,08 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 142 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 3.299 tỷ đồng. Toàn sàn có 113 mã tăng và 163 mã giảm.

HNX - Index đóng cửa ở mức 103,5 điểm, giảm 0,06 điểm (0,06%). Khối lượng giao dịch đạt trên 22 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 268 tỷ đồng. Toàn sàn có 51 mã tăng và 65 mã giảm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục