Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ, khối lượng giao dịch không nhiều

Phiên 16/6, chứng khoán Mỹ tăng điểm nhẹ, với khối lượng giao dịch không nhiều, trong bối cảnh các nhà đầu tư vẫn lo ngại về tình hình Iraq.
Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ, khối lượng giao dịch không nhiều ảnh 1Một phiên giao dịch tại thị trường chứng khoán New York. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phiên 16/6, chứng khoán Mỹ tăng điểm nhẹ, với khối lượng giao dịch không nhiều, trong bối cảnh các nhà đầu tư vẫn lo ngại về tình hình Iraq.

Chốt phiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 5,27 điểm (0,03%) lên 16.781,01 điểm; còn chỉ số S&P 500 nhích thêm 1,62 điểm (0,08%) lên 1.937,78 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 10,45 điểm (0,24%) lên 4.321,11 điểm.

Theo Liên hợp quốc ngày 16/6, họ đã sơ tán hàng chục nhân viên ra khỏi thủ đô Baghdad để đề phòng tình hình an ninh ngày càng tồi tệ ở Iraq.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng Mỹ sẽ đưa 275 quân nhân tới để hỗ trợ và đảm bảo an ninh cho các nhân viên Mỹ và đại sứ quán nước này ở Baghdad sau khi lực lượng phiến quân giành quyền kiểm soát miền Bắc Iraq.

Chuyên gia David Levy, thuộc Kenjol Capital Management, nhận định ngoài việc nghe ngóng về tình hình tại Iraq, các nhà đầu tư còn chờ đợi cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến kết thúc vào ngày 18/6.

Một số nhà phân tích dự kiến các quan chức Fed sẽ thảo luận về thời điểm tăng lãi suất.

Bên cạnh đó, chứng khoán phố Wall còn chịu tác động của thông tin về các hợp đồng mua bán sáp nhập giữa các doanh nghiệp Mỹ. Nhà chế tạo thiết bị y tế Medtronic của Mỹ sẽ mua lại hãng đối thủ Covidien của Ireland với giá 42,9 tỷ USD. Phiên này, giá cổ phiếu của Covidien đã tăng 20,5%.

Sang đầu phiên 17/6, các thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều, khi chịu chung ảnh hưởng về tình hình Iraq và cuộc họp của Fed. Trong phiên buổi sáng, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) tăng 29,70 điểm (0,2%) lên 14.962,99 điểm.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite giảm 5,5 điểm (0,26%) xuống 2.080,48 điểm; còn tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng của thị trường chứng khoán Hong Kong giảm 63,04 điểm (0,27%) xuống 23.237 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục