Chứng khoán Mỹ tiếp tục “rực đỏ” từ viễn cảnh u ám ở Trung Quốc

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 25/8 tiếp tục chịu tác động khá mạnh từ viễn cảnh không mấy sáng sủa của nền kinh tế Trung Quốc.
Chứng khoán Mỹ tiếp tục “rực đỏ” từ viễn cảnh u ám ở Trung Quốc ảnh 1Một nhà đầu tư trên sàn chứng khoán New York, ngày 24/8. (Nguồn: AFP)

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 25/8 tiếp tục chịu tác động khá mạnh từ viễn cảnh không mấy sáng sủa của nền kinh tế Trung Quốc.

Các chỉ số chứng khoán chủ lực tăng điểm trong phiên buổi sáng, nhưng đến cuối ngày lại “rực đỏ.” Đây là ngày thứ 6 liên tiếp, các chỉ số chứng khoán chủ lực tại thị trường Mỹ đồng loạt trên đà lao dốc, phản ánh rõ tâm trạng bất an của các nhà đầu tư.

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn số liệu từ sàn giao dịch điện tử New York cho biết, trong phiên giao dịch cuối cùng trước khi đóng cửa ngày 25/8, chỉ số công nghiệp Dow Jones của 30 tập đoàn doanh nghiệp danh tiếng bị mất giá 1,3%, tương đương với 205,1 điểm, xuống 15.665,34 điểm. Hai chỉ số chứng khoán quan trọng khác là Standard & Poor 500 và Nasdaq Composite trong ngày cũng lần lượt bị mất giá 1,34% và 0,44%.

Như vậy, trong 6 phiên giao dịch gần đây, Dow Jones đã bị mất giá tổng cộng 1.900 điểm, tương ứng với 11%. Ngày 25/8 cũng là ngày thứ 6 liên tiếp, chỉ số Standard & Poor 500 và Nasdaq Composite đồng loạt bị mất giá.

Các chuyên gia cho biết, mặc dù Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã quyết định giảm 0,25% tỷ lệ lãi suất các khoản vay trong vòng một năm và giảm trần dự trữ ngoại hối bắt buộc của các ngân hàng, nhưng các nhà đầu tư vẫn tiếp tục bán tháo cổ phiếu trong ngày 25/8 vì tâm trạng lo lắng về thực trạng và viễn cảnh không mấy sáng sủa của nền kinh tế lớn thứ hai này của thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục