Chứng khoán Mỹ tưng bừng sắc xanh sau số liệu lạm phát khả quan

Trong phiên giao dịch ngày 10/5, chứng khoán Phố Wall ghi nhận phiên thứ hai tăng điểm liên tiếp sau số liệu lạm phát khả quan của Mỹ.
Chứng khoán Mỹ tưng bừng sắc xanh sau số liệu lạm phát khả quan ảnh 1Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trong phiên giao dịch ngày 10/5, chứng khoán Phố Wall ghi nhận phiên thứ hai tăng điểm liên tiếp sau số liệu lạm phát khả quan của Mỹ. 

Cụ thể, cả ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đều ghi điểm, trong đó chỉ số S&P 500 và chỉ số công nghệ Nasdaq đồng loạt tăng 0,9% và chốt phiên lần lượt ở mức 2.723,07 điểm và 7.404,97 điểm, trong khi chỉ số công nghiệp Dow Jones cũng tăng thêm 0,8% lên 24.739,53 điểm. 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), đo lường chi phí chi cho hàng hóa và dịch vụ của các hộ gia đình Mỹ, đã tăng 0,2% trong tháng Tư, thấp hơn so với dự đoán trước đó của giới phân tích. 

  

Các chuyên gia kinh tế tại RDQ Economics vẫn dự đoán rằng lạm phát sẽ sớm vượt mức mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và cảnh báo giá dầu tăng có thể còn đẩy giá tiêu dùng lên cao hơn nữa.

[Sắc xanh phủ khắp bản đồ thị trường chứng khoán thế giới]

Tuy nhiên, phản ứng trên thị trường chứng khoán lại cho thấy giới đầu tư phần lớn tin rằng lạm phát sẽ không tăng cao đến mức khiến Fed đẩy nhanh lộ trình tăng lãi suất. 

  

Trong khi đó, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Âu cũng đều ghi nhận sắc xanh. Chỉ số FTSE 100 của thị trường London (Vương quốc Anh) tăng 0,5% lên 7.700,97 điểm.

Chỉ số DAX 30 của thị trường Frankfurt (Đức) cũng ghi thêm 0,6% và đóng phiên ở mức 13.022,87 điểm.

Đà tăng điểm cũng được ghi nhận tại thị trường Paris (Pháp), khi chỉ số CAC 40 tăng 0,2% lên 5.545,95 điểm. Tuy nhiên, chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 lại khép phiên với mức giảm nhẹ 0,02% xuống còn 3.569,02 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục