Chứng khoán Nhật Bản lạc quan sau gần nửa thập kỷ

Trong phiên giao dịch sáng 20/2, chỉ số Nikkei trên thị trường chứng khoán Nhật Bản có thời điểm đã vọt lên mức 11.500 điểm.
Trong phiên giao dịch sáng 20/2, chỉ số Nikkei trên thị trường chứng khoán Nhật Bản có thời điểm đã vọt lên mức 11.500 điểm.

Đây là mức cao nhất từng được ghi nhận sau vụ sụp đổ của Lehman Brothers hồi tháng 9/2008 trong bối cảnh niềm tin của các nhà đầu tư trở lại sau những thay đổi khả quan tại các thị trường ở Mỹ và châu Âu.

Chỉ số trung bình Nikkei 225 tăng 95,94 điểm (0,69%) so với ngày 19/2 lên mức 11.468,28 yen với mức cao nhất trong ngày giao dịch hôm nay là 11,510.52 yen trong khi chỉ số giá chứng khoán Tokyo (TOPIX) tăng 10,09 điểm ở mức 973,7.

Toàn bộ 33 mã chứng khoán đều tăng điểm và dẫn đầu là các mã bảo hiểm, điện lực và dầu khí. Các hãng thép, lốp xe và thực phẩm là những mã duy nhất bị sụt giảm trong ngày.

Các chuyên gia môi giới chứng khoán cho biết nhà đầu tư tỏ ra hồ hởi sau khi chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng cao kỷ lục kể từ tháng 10/2007 sau khi chỉ số niềm tin đầu tư ZEW của Đức của tháng 2/2013 khởi sắc hơn mong đợi cùng với những báo cáo về khả năng sáp nhập giữa các đại gia cung cấp sản phẩm văn phòng của Mỹ Office Depot Inc. và OfficeMax Inc.

Theo các nhà môi giới, chính những đánh giá lạc quan từ Đức này đã nâng giá cổ phiếu ở châu Âu và tiếp thêm tinh thần lạc quan về phục hồi kinh tế toàn cầu, góp phần đẩy các mã chứng khoán có liên quan đến xuất khẩu tại thị trường Tokyo tăng điểm.

Trưởng nhóm phân tích chiến lược tại Monex Inc., Takashi Hiroki, cho biết: “Thị trường chứng khoán cũng được củng cố kho đồng yen giảm nhẹ hơn so với đồng USD trước khi thị trường mở cửa trong bối cảnh thâm hụt thương mại của Nhật Bản cao kỷ lục trong tháng 1/2013.”

[Thâm hụt Nhật Bản có thể trở thành “bệnh kinh niên”]

Đầu giờ sáng nay, Chính phủ Nhật Bản vừa đưa ra báo cáo thâm hụt thương mại hàng tháng của Nhật Bản vọt lên 1.629,4 tỷ yen, mức cao nhất từ trước đến nay dựa trên những dữ liệu so sánh kể từ năm 1979 đến nay.

Tuy nhiên, các cổ phiếu không mở rộng đà tăng và chỉ dao động trong một phạm vi hẹp khi các nhà đầu tư giữ mức giá kỳ vọng 11.500 yen mang tính tâm lý.

Chuyên gia Hiroki của Monex Inc. cho biết: “Các nhà đầu tư muốn chờ đợi kết quả bổ nhiệm thống đốc mới của Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) trước khi đẩy mức giá lên cao hơn”./.

Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục