Chứng khoán Nhật Bản nới rộng đà tăng điểm trong 15 năm qua

Phiên chiều 20/2, đồng yen yếu tiếp tục giúp chứng khoán Nhật Bản nới rộng đà tăng điểm sau khi đóng cửa phiên 19/2 ở mức cao nhất trong 15 năm.
Chứng khoán Nhật Bản nới rộng đà tăng điểm trong 15 năm qua ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: business.inquirer.net)

Trong phiên giao dịch chiều ngày 20/2, đồng yen yếu tiếp tục giúp chứng khoán Nhật Bản nới rộng đà tăng điểm sau khi đóng cửa phiên 19/2 ở mức cao nhất trong 15 năm.

Cụ thể, khép lại phiên này, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo tăng 0,37%, hay 67,51 điểm lên 18.332,30 điểm.

Theo chuyên gia phân tích thị trường cấp cao Masayuki Doshida của Viện nghiên cứu kinh tế Rakuten, với khối lượng giao dịch lớn trên thị trường toàn cầu và chứng khoán Nhật Bản bắt đầu sinh lãi, nhà đầu tư có khả năng sẽ tìm đến các thị trường chứng khoán, vốn được coi là các tài sản mang tính rủi ro cao.

Song ông nhận định rằng tốc độ tăng điểm của chứng khoán Tokyo quá nhanh và có thể xảy ra tình trạng bán tháo số lượng lớn.

Thị trường chứng khoán Wellington ghi thêm 0,4%, hay 22,72 điểm lên 5.748,95 điểm.

Trong khi chứng khoán tại Sydney giảm 0,38%, tương đương 22,73 điểm và đóng cửa phiên ở mức 5.881,5 điểm.

Châu Á có khối lượng giao dịch mỏng do hầu hết các thị trường tài chính khu vực đóng cửa nghỉ Tết Nguyên đán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục