Chứng khoán Phố Wall đồng loạt lao dốc do giá dầu giảm

Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán Mỹ, trong bối cảnh giá dầu giảm hơn 4%, sau khi Bộ trưởng Dầu mỏ Saudi Arabia, Ali Al-Naimi, bác bỏ khả năng sớm cắt giảm sản lượng.
Chứng khoán Phố Wall đồng loạt lao dốc do giá dầu giảm ảnh 1Chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm giá. (Nguồn: AP)

Trong phiên giao dịch ngày 23/2, chứng khoán Phố Wall đồng loạt đi xuống, do sức ép từ sự giảm giá của dầu mỏ.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 188,88 điểm (1,14%) xuống 16.431,78 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 24,23 điểm (1,25%) xuống 1.921,27 điểm; còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 67,02 điểm (1,47%) xuống 4.503,58 điểm.

Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán Mỹ, trong bối cảnh giá dầu giảm hơn 4%, sau khi Bộ trưởng Dầu mỏ Saudi Arabia, Ali Al-Naimi, bác bỏ khả năng sớm cắt giảm sản lượng.

Các chuyên gia nhận định trong năm nay những diễn biến trên thị trường chứng khoán có mối quan hệ mật thiết với sự lên xuống của giá dầu mỏ.

Theo chuyên gia Tracie McMillion thuộc Wells Fargo Private Bank, các nhà giao dịch trên thị trường đang lo ngại đà tăng trưởng của kinh tế toàn cầu sẽ chậm lại đáng kể và sự giảm tốc này có thể là nguyên nhân khiến giá dầu mỏ nói riêng và giá hàng hóa nói chung, đi xuống.

Tuần trước, chỉ số S&P 500 đã chứng kiến tuần tăng mạnh nhất tính từ đầu năm tới nay. Tuy nhiên, chỉ số này vẫn giảm 6% kể từ đầu năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục