Chứng khoán Phố Wall trải qua phiên giao dịch 26/10 'tồi tệ'

Phiên ngày 26/10, chứng khoán Phố Wall trải qua một phiên giao dịch “tồi tệ” trước sự gia tăng các ca lây nhiễm COVID-19 trên toàn cầu và triển vọng xấu đi của gói kích thích mới đối với kinh tế Mỹ.
Chứng khoán Phố Wall trải qua phiên giao dịch 26/10 'tồi tệ' ảnh 1Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York của Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch 26/10, chứng khoán Phố Wall đã trải qua một phiên giao dịch “tồi tệ” trước sự gia tăng các ca lây nhiễm COVID-19 trên toàn cầu và triển vọng xấu đi của gói kích thích mới đối với kinh tế Mỹ.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 650,19 điểm, tương đương 2,29%, xuống 27.685,38 điểm; chỉ số S&P 500 mất 64,42 điểm, tương đương 1,86%, xuống 3.400,97 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 189,35 điểm, tương đương 1,64% xuống 11.358,94 điểm.

Bất chấp nhiều tháng đàm phán căng thẳng, dường như có rất ít khả năng đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ sẽ đưa ra một thỏa thuận “giải cứu” người dân Mỹ trước cuộc bầu cử ngày 3/11 tới, khi cả hai bên đều đổ lỗi cho nhau về tình trạng bế tắc.

[Các chỉ số chứng khoán của Mỹ cùng giảm trong tuần vừa qua]

Theo giới phân tích, các nhà đầu tư về cơ bản đã từ bỏ hy vọng về một thỏa thuận và hiện đang đặt cược vào lợi thế của ông Joe Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng và mở đường cho một gói chi tiêu thậm chí còn lớn hơn trong năm tới.

Bên cạnh đó, sự gia tăng các ca lây nhiễm COVID-19 trên khắp nước Mỹ và châu Âu cũng gây áp lực lên tâm lý của các nhà đầu tư.

Craig Erlam, nhà phân tích thị trường tại Oanda, nhận định diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, thế bế tắc trong đàm phán về gói kích thích kinh tế tại Mỹ cũng như cuộc bầu cử vào tuần tới đều không phải là những nhân tố tích cực đối với thị trường chứng khoán.

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 26/10, chỉ số VN-Index giảm 10,46 điểm (1,09%) xuống 950,8 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 2,67 điểm (1,88%) xuống 139,03 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục