Chứng khoán Sài Gòn đổi tên thành SSI với tham vọng tiến ra quốc tế

Với mục tiêu xây dựng định chế tài chính hàng đầu tại Việt Nam và chuẩn bị cho những bước tiến xa hơn ra thị trường quốc tế, Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn chính thức đổi tên thành SSI.
Chứng khoán Sài Gòn đổi tên thành SSI với tham vọng tiến ra quốc tế ảnh 1Ngày 18/12, Công ty cổ phần Chứng khoán Sài gòn đã kỷ niệm 18 năm thành lập và đổi tên thành Công ty cổ phần Chứng khoán SSI. (Ảnh: BTC)

Với mục tiêu xây dựng định chế tài chính hàng đầu tại Việt Nam và chuẩn bị cho những bước tiến xa hơn trong tương lai ra thị trường quốc tế, ngày 18/12, Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn đã kỷ niệm 18 năm thành lập và đổi tên thành Công ty cổ phần Chứng khoán SSI.

[Tận dụng các ưu đãi FTA: Khai thông cánh cửa xuất khẩu]

Quyết định đổi tên lần đầu tiên được công bố tại Đại Hội đồng Cổ đông 2018 và được thông qua với tỷ lệ nhất trí cao. Đây là bước thay đổi cần thiết nhằm tăng nhận diện thương hiệu SSI đối với các nhà đầu tư, trong bối cảnh giá trị thương hiệu của Công ty được định giá lên 30,8 triệu USD, công ty chứng khoán duy nhất có mặt trong Top 40 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam.

SSI là một trong những công ty chứng khoán đầu tiên hoạt động tại thị trường Việt Nam.

Khởi đầu từ công ty tư rất nhỏ với số vốn điều lệ 6 tỷ đồng. Sau 18 năm, SSI đã lớn mạnh và phát triển trở thành công ty chứng khoán lớn nhất Việt Nam, có số vốn điều lệ tăng hơn 800 lần, lên mức hơn 5.000 tỷ đồng, tổng tài sản chạm mốc 1 tỷ USD.

Theo Báo cáo tài chính, lợi nhuận ròng 4 quý gần nhất của SSI (tính đến 30/9/2018) đạt mốc hơn 60,8 triệu USD, hiện là công ty chứng khoán có lợi nhuận ròng lớn nhất trong khối các công ty chứng khoán niêm yết thuộc khu vực ASEAN…

Ngày 18/12, mã chứng khoán SSI giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán Sài Gòn với mức giá tham chiếu 28.550 đồng/cổ phiếu./.

Chứng khoán Sài Gòn đổi tên thành SSI với tham vọng tiến ra quốc tế ảnh 2(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục