Chứng khoán tại thị trường châu Á duy trì sắc xanh

Phiên giao dịch 22/5, “sắc xanh” tiếp tục duy trì trên các thị trường chứng khoán châu Á nhờ diễn biến tích cực tại Mỹ và châu Âu.
Trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 21/5, chứng khoán Mỹ đảo chiều đi lên nhờ sự bứt phá ngoạn mục của giá cổ phiếu Apple cũng như những tín hiệu tích cực từ kinh tế Trung Quốc và châu Âu. Tuy nhiên, sự rớt giá bất ngờ của cổ phiếu Facebook lại hạn chế phần nào đà tăng điểm của Phố Wall.

Chốt phiên này, chỉ số Dow Jones tăng 135,10 điểm, tương đương 1,09%, đóng cửa ở mức 12.504,48 điểm. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 cũng ghi thêm 20,77 điểm (1,6%), lên 1.315,99 điểm; còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cũng tiến 68,42 điểm (2,46%), lên 2.847,21 điểm.

Phố Wall kết thúc chuỗi 6 phiên đỏ sàn liên tiếp vào ngày 21/5, nhờ sự đi lên của giá cổ phiếu tập đoàn công nghệ Apple, sau khi giới phân tích dự đoán hoạt động kinh doanh dòng điện thoại iPhone sẽ tiếp tục phát đạt trong thời gian tới.

Khép lại phiên giao dịch này, cổ phiếu của Apple tăng tới 5,8%, lên 561.28 USD/cổ phiếu, tạo động lực giúp chỉ số Nasdaq có được phiên tăng điểm mạnh nhất kể từ tháng 12/2011.

Bên cạnh đó, tuyên bố của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo rằng nước này sẽ cân đối hợp lý giữa duy trì tăng trưởng, điều chỉnh cấu trúc nền kinh tế và kiềm chế lạm phát, cũng là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh sẵn sàng hành động nhiều hơn để thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế, tiếp nối hàng loạt các biện pháp kích thích kinh tế mà Chính phủ đưa ra trong vài tuần gần đây.

Tâm lý của giới đầu tư còn được cải thiện đáng kể sau khi các nhà lãnh đạo nhóm các nền kinh tế phát triển nhất thế giới (G8) lên tiếng ủng hộ việc giữ Hy Lạp ở lại khối đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), đồng thời nhấn mạnh rằng ưu tiên hàng đầu của G8 là tìm ra các biện pháp để ngăn chặn sự lây lan của cuộc khủng hoảng nợ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và việc làm.

Hai cuộc thăm dò mới được tổ chức tại Hy Lạp cho thấy Đảng Dân chủ mới ủng hộ gói giải cứu sẽ chiến thắng Đảng Syriza vốn phản đối các biện pháp cắt giảm ngân sách khắc nghiệt.

Tuy nhiên, cổ phiếu của tập đoàn phát triển mạng xã hội Facebook lại hạ tới 11%, xuống còn 34,03 USD/cổ phiếu, thấp hơn giá chào sàn 38 USD/cổ phiếu, sau đợt chào bán thành công 421,2 triệu cổ phiếu và thu về 18 tỷ USD vào tuần trước. Thông tin này đã khiến nhiều nhà kinh doanh khá bất ngờ và tỏ ra hoài nghi rằng liệu cổ phiếu của Facebook có bị thổi giá sau đợt phát hành trái phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) hay không.

Cũng trong phiên giao dịch ngày 21/5, các sàn chứng khoán châu Âu cũng đồng loạt khởi sắc, nhờ những tín hiệu lạc quan trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng nợ tại Eurozone và xu hướng đảo chiều đi lên của chứng khoán Mỹ.

Kết thúc phiên, tại London, chỉ số FTSE 100 tăng 0,7%, lên 5.304,48 điểm. Chỉ số CAC 40 cũng “nhích” thêm 0,64% lên 3.027,15 điểm. Trong khi đó, tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX 30 ghi thêm 0,95%, chốt ở mức 6.331,04 điểm.

Sang tới phiên giao dịch ngày 22/5, “sắc xanh” tiếp tục duy trì trên các thị trường chứng khoán châu Á nhờ diễn biến tích cực tại Mỹ và châu Âu, cùng với các thông tin từ cuộc họp thượng đỉnh G8.

Mở cửa phiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 87,7 điểm (1,02%), lên 8.721,59 điểm. Trong khi đó, tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong cũng đua nhau tăng điểm. Chỉ số Shanghai Composite và Hang Seng lần lượt tiến thêm 7,97 điểm (0,34%) và 114,94 điểm (0,61%), lên 2.356,27 điểm và 19.037,26 điểm./.

Minh Trang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục