Chứng khoán TG khởi sắc nhờ kinh tế Mỹ tích cực

Những thông tin tích cực từ nền kinh tế Mỹ khiến các chỉ số chứng khoán tại Mỹ, Anh, Nhật Bản, Trung Quốc đồng loạt khởi sắc đi lên.
Các số liệu tốt hơn dự kiến của lĩnh vực sản xuất Mỹ trong tháng 4/2012 cũng như những thông tin đáng khích lệ của ngành xây dựng nước này đã đẩy Phố Wall đi lên trong phiên giao dịch ngày 1/5, bất chấp các báo cáo lợi nhuận yếu kém của một số doanh nghiệp Mỹ.

Mặc dù xu hướng bán ra chốt lời của giới đầu tư đã khiến đà tăng của các chỉ số chứng khoán Mỹ có phần hạn chế vào cuối phiên 1/5, nhưng chỉ số công nghiệp Dow Jones vẫn ghi nhận một ngày giao dịch tốt nhất kể từ cuối năm 2007.

Chốt phiên này, chỉ số Dow Jones tăng 65,69 điểm, tương đương 0,5%, đóng cửa ở mức 13.279,32 điểm.

Chỉ số S&P 500 cũng ghi thêm 7,79 điểm (0,57%), lên 1.405,88 điểm; trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite “nhích” 4,08 điểm (0,13%), lên 3.050,44 điểm.

Theo số liệu mới công bố của Viện Quản lý nguồn cung (ISM), lĩnh vực sản xuất tại Mỹ trong tháng vừa qua đã tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 6/2011.

Trong đó, số đơn đặt hàng, tuyển dụng nhân công và sản lượng hàng hóa đều tăng.

Ngoài ra, chỉ số tuyển dụng nhân sự cho khối doanh nghiệp Mỹ cũng chạm mức cao nhất trong vòng 9 tháng qua, cho thấy một tín hiệu đầy lạc quan trước khi Mỹ chính thức công bố báo cáo việc làm hàng tháng, đồng thời “xoa dịu” nỗi lo ngại của giới đầu tư về triển vọng phục hồi của nền kinh tế số một thế giới.

Trong khi ở bên kia bờ Đại Tây Dương, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Âu đều đóng cửa nhân ngày Quốc tế Lao động, thì thị trường London (Anh) vẫn tiếp tục giao dịch trong ngày đầu tiên của tháng 5 này.

Kết thúc phiên, chỉ số FTSE 100 tăng 74,5 điểm, tương đương 1,3%, lên 5.812,23 điểm.

Giới phân tích nhận định rằng chính diễn biến tích cực tại thị trường chứng khoán Mỹ và nhu cầu “săn lùng” các tài sản rủi ro của các nhà đầu tư gia tăng đã tạo động lực cho các cổ phiếu của Anh, giúp chỉ số FTSE 100 vượt ngưỡng 5.800 điểm lần đầu tiên kể từ ngày 3/4.

Sang tới đầu phiên giao dịch ngày 2/5, “sắc xanh” cũng lan tỏa tại hầu hết các sàn chứng khoán châu Á.

Mở cửa phiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 46,92 điểm (0,5%), lên 9.397,87 điểm, nhờ các thông tin tích cực từ kinh tế Mỹ, cùng với sự tụt giá của đồng yên.

Tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong cũng đồng loạt khởi sắc, khi chỉ số Shanghai Composite và Hang Seng lần lượt tăng 26,02 điểm (1,09%) và 223,15 điểm (1,06%), lên 2.422,33 điểm và 21.317,36 điểm./.

Minh Trang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục