Chứng khoán thế giới chìm trong sắc đỏ

Phiên giao dịch ngày 21/5, ngay khi mở cửa thị trường Mỹ, ba chỉ số chứng khoán chủ chốt ngay lập tức giảm điểm. Đây là phiên giảm điểm thứ ba liên tiếp của thị trường Mỹ do những số liệu về tình trạng thất nghiệp đáng thất vọng khiến triển vọng phục hồi kinh tế bị lu mờ.

Phiên giao dịch ngày 21/5, ngay khi mở cửa thị trường Mỹ, ba chỉ số chứng khoán chủ chốt ngay lập tức giảm điểm. Đây là phiên giảm điểm thứ ba liên tiếp của thị trường Mỹ do những số liệu về tình trạng thất nghiệp đáng thất vọng khiến triển vọng phục hồi kinh tế bị lu mờ.

Trước đó, Bộ Lao động Mỹ cho biết số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới giảm ít hơn so với dự báo của giới phân tích, trong khi số người tiếp tục nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lại tăng 75.000, đẩy tỷ lệ thất nghiệp được bảo hiểm lên 5% - mức cao nhất từ năm 1982.

Ngoài ra, lời cảnh báo rằng khủng hoảng tài chính vẫn chưa chấm dứt của cựu Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) Alan Greenspan cũng góp phần kéo chứng khoán Mỹ đi xuống.

Tại châu Âu lúc 20 giờ 51 (giờ Việt Nam), các chỉ số chứng khoán chính cũng đồng loạt đi xuống sau khi chứng khoán Nhật Bản và Mỹ đêm trước giảm điểm mạnh.

Trước đó, tại châu Á, các thị trường như Hongkong, Nhật Bản, Trung Quốc đều đi xuống do FED giảm dự báo triển vọng kinh tế Mỹ. FED dự báo kinh tế Mỹ sẽ giảm từ 1,3 - 2% thay vì mức 0,5 - 1,3% như dự báo hồi tháng 1./.

(Tin tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục