Chứng khoán thế giới "đỏ sàn" vì căng thẳng tại Ukraine

Tiếp nối phiên thất bại đêm trước ở Phố Wall, màu đỏ cũng đang bao phủ hầu khắp các sàn chứng khoán châu Á trong phiên giao dịch sáng ngày 29/8.
Chứng khoán thế giới "đỏ sàn" vì căng thẳng tại Ukraine ảnh 1 Bảng chỉ số chứng khoán tại sàn giao dịch chứng khoán ở Kuala Lumpur. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tiếp nối phiên thất bại đêm trước (28/8) ở Phố Wall, màu đỏ cũng đang bao phủ hầu khắp các sàn chứng khoán châu Á trong phiên giao dịch sáng ngày 29/8 khi nhà đầu tư bị sức ép bởi những căng thẳng mới tại Ukraine.

Bất ổn địa chính trị gia tăng tại Ukraine khiến nhà đầu tư có tâm lý “phòng thủ” hơn trước các tài sản rủi ro cao như cổ phiếu, đồng thời quay trở lại với những tài sản an toàn như đồng yen của Nhật Bản, bất chấp những số liệu kinh tế khá thất vọng phát đi từ Tokyo.

Theo các số liệu của Chính phủ Nhật Bản, chi tiêu hộ gia đình của nước này trong tháng Bảy đã giảm mạnh hơn dự kiến, trong khi sản lượng công nghiệp cũng vẫn trì trệ.

Chứng khoán Tokyo đang tạm mất 0,64%, một phần do đồng yen mạnh lên; trong khi chứng khoán Hong Kong giảm 0,35%; Seoul trượt 0,31% còn Sydney và Thượng Hải (Trung Quốc) hầu như đi ngang.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã bày tỏ quan ngại về tình hình "leo thang nguy hiểm" trong cuộc khủng hoảng tại Ukraine trước những thông tin về giao tranh đang lan rộng ở miền Đông-Nam nước này.

Căng thẳng gia tăng giữa Nga và Ukraine cũng phủ cả bóng đen lên báo cáo tích cực của Bộ Thương mại Mỹ cho biết nền kinh tế lớn nhất thế giới đạt tốc độ tăng trưởng 4,2% trong quý 2 vừa qua, cao hơn con số công bố trước đó.

Diễn biến xấu đi tại Ukraine cũng đã đẩy chứng khoán Mỹ phiên 28/8 đi xuống: Dow Jones Industrial Average giảm 0,25% xuống 17.079,57 điểm; S&P 500 và Nasdaq Composite cũng giảm lần lượt là 0,17% và 0,26%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục