Chứng khoán thế giới đồng loạt rớt giá

Chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên 7/4, kết thúc đà tăng 5 phiên liên tiếp trước đó, do những lo lắng về kinh tế Mỹ lại được đẩy lên cao và triển vọng lãi suất của Australia giảm không đủ mạnh để hỗ trợ đồng nội tệ của nước này vững giá.

Chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên 7/4, kết thúc đà tăng 5 phiên liên tiếp trước đó, do những lo lắng về kinh tế Mỹ lại được đẩy lên cao và triển vọng lãi suất của Australia giảm không đủ mạnh để hỗ trợ đồng nội tệ của nước này vững giá.

Thêm một nguy cơ nữa đối với thị trường tài chính, đó là việc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự kiến vài tuần tới sẽ công bố báo cáo rằng tài sản xấu của Mỹ có thể lên tới 3.100 tỷ USD, cao hơn nhiều dự báo của chính tổ chức này trước đó là 2.200 tỷ USD.

Tại thị trường Tokyo phiên này, chỉ số Nikkei đã giảm 25,08 điểm, tương đương 0,28% xuống 8.832,85 điểm khi các cổ phiếu ngân hàng giảm rất mạnh, khiến các cổ phiếu ngành công nghiệp xe hơi dù có mạnh lên cũng không thể cứu thị trường khỏi mất điểm. Kết thúc phiên này, cổ phiếu của ngân hàng hàng đầu Nhật Bản là Mitsubishi UFJ Financial Group giảm 1,2% và cổ phiếu của Ngân hàng Shinsei giảm 4,4%.

Nhiều thị trường chứng khoán khác tại châu Á cũng giảm điểm trong phiên 7/4, trong đó chỉ số Hang Seng giảm 1,1%, do cổ phiếu của Ngân hàng HSBC mất 1,7%.

Hệ thống ngân hàng toàn cầu vẫn đang ở trong vùng u ám, khiến hy vọng hồi phục của nền kinh tế thế giới còn mờ tối chừng nào các khoản nợ xấu, vay thế chấp và những tồn đọng trong nền tài chính được làm sáng tỏ. Nhà chiến lược Nagayuki Yamagishi thuộc Mitsubishi UFJ Securities tại Tokyo nói rằng dường như tâm lý thị trường đã quá lạc quan trong thời gian gần đây.

Cũng trong phiên giao dịch ngày 7/4, chứng khoán Mỹ đi xuống phiên thứ hai trong tuần. Cả 3 hàn thử biểu chính có phiên trượt dốc mạnh. Dow Jones để tuột 186 điểm tương ứng 2,34%, chốt phiên tại 7.789,56 điểm. Standard & Poor 500 chốt phiên tại 815,55 điểm, ghi nhận mức giảm 2,4% giá trị. Nasdaq giảm 45,1 điểm (giảm 2,8%) đóng cửa tại 1.561,61 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục