Chứng khoán thế giới đồng loạt xuống giá

Chứng khoán châu Á đồng loạt xuống giá trong phiên giao dịch ngày 17/2 chủ yếu do sự lo lắng ngày càng lớn của giới đầu tư về triển vọng kinh tế toàn cầu, đặc biệt sau khi Nhật Bản tuyên bố nền kinh tế nước này đang suy giảm mạnh nhất trong vòng 35 năm qua.

Chứng khoán châu Á đồng loạt xuống giá trong phiên giao dịch ngày 17/2 chủ yếu do sự lo lắng ngày càng lớn của giới đầu tư về triển vọng kinh tế toàn cầu, đặc biệt sau khi Nhật Bản tuyên bố nền kinh tế nước này đang suy giảm mạnh nhất trong vòng 35 năm qua.
 
Ngày 17/2, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shoichi Nakagawa tuyên bố sẽ từ chức, sau khi phe đối lập chỉ trích việc ông có dấu hiệu không tỉnh táo tại Hội nghị G7 diễn ra ở Rôma hôm 14/2. Động thái này phủ bóng lên chính quyền của Thủ tướng Taro Aso, khiến lòng tin của giới đầu tư giảm sút và chỉ số Nikkei 225 rơi xuống gần mức thấp nhất trong 4 năm qua, với 7.645,51 điểm, giảm 104,66 điểm so với phiên trước.
 
Tại Seoul, nỗi lo suy thoái kinh tế sâu cũng làm các cổ phiếu giao dịch tại đây mất giá đáng kể. Chỉ số Kospi khi kết thúc phiên 17/2 đã mất 48,28 điểm còn 1.127,19 điểm.

Theo chuyên gia Choi Jai-Sic thuộc Công ty chứng khoán Daishin, với tình hình kinh tế toàn cầu và sự sa sút của nền kinh tế "đầu tầu" châu Á là Nhật Bản, chỉ số Kospi có khả năng rơi xuống mức thấp khoảng 1.080 điểm trong một tương lai gần.
 
Các thị trường chứng khoán lớn khác ở châu Á cũng được đà giảm giá trong phiên này, trong đó chỉ số Hang Seng tại Hongkong đóng cửa phiên 17/2 ở mức 12.945,40 điểm, giảm 510,48 điểm so với phiên trước; và chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải cũng giảm 69,95 điểm còn 2.319,44 điểm.
 
Các chỉ số chứng khoán chủ chốt tại châu Âu cũng mất điểm ngay khi mở cửa phiên giao dịch 17/2, trong đó chỉ số FTSE 100 tại London và chỉ số CAC 40 tại Pari giảm lần lượt 0,65% và 0,97% xuống 4.107,82 điểm và 2.933,36 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

 

Tin cùng chuyên mục