Chứng khoán thế giới khởi sắc trước thềm các cuộc đàm phán Mỹ-Trung

Tâm lý lạc quan trước những tín hiệu cho thấy Trung Quốc và Mỹ sẽ “bắt tay” vào việc giải quyết căng thẳng thương mại song phương đã giúp hầu hết các thị trường chứng khoán thế giới tăng điểm.
Chứng khoán thế giới khởi sắc trước thềm các cuộc đàm phán Mỹ-Trung ảnh 1Bảng giá chứng khoán tại Sàn Giao dịch Tokyo, Nhật Bản. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch ngày 20/8, tâm lý lạc quan trước những tín hiệu cho thấy Trung Quốc và Mỹ sẽ “bắt tay” vào việc giải quyết căng thẳng thương mại song phương đã giúp hầu hết các thị trường chứng khoán thế giới tăng điểm.

Kết thúc phiên giao dịch tại châu Âu, chỉ số FTSE 100 tại thị trường London (Vương quốc Anh) tăng 0,4% lên 7.591,26 điểm, trong khi chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) cũng ghi thêm 1% lên 12.331,30 điểm.

Chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris (Pháp) và chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 đồng loạt tăng 0,7% và khép phiên ở các mức lần lượt là 5.379,65 điểm và 3.396,01 điểm.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Phố Wall lại ghi nhận các mức tăng khiêm tốn hơn. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,4% lên 25.758,69 điểm và chỉ số S&P 500 tăng 0,2% lên 2.857,05 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq cũng ghi thêm 0,1% và đóng phiên ở mức 7.821,01 điểm.

Chuyên gia phân tích thị trường David Madden của Công ty CMC Markets UK cho rằng các thị trường chứng khoán đang khởi sắc trước thềm các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ diễn ra vào hai ngày 22-23/8.

Đây là các cuộc đàm phán đầu tiên kể từ khi Mỹ và Trung Quốc bắt đầu ban hành các mức thuế đối với hàng chục tỷ USD hàng hóa xuất khẩu của nhau. Theo tờ Wall Street Journal, các cuộc đàm phán lần này là nhằm xoa dịu căng thẳng giữa hai bên để Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh vào tháng 11 tới.

[Mỹ sẽ trì hoãn đàm phán thương mại với Trung Quốc để chiếm ưu thế?]

Bà Rebecca O'Keeffe, người đứng đầu bộ phận đầu tư của Công ty Interactive Investor cho biết các nhà đầu tư hy vọng rằng các cuộc đàm phán sắp tới có thể phá vỡ bế tắc về thương mại giữa hai nước, hay ít nhất là là mở ra cánh cửa để để hai bên xoa dịu những căng thẳng song phương trong một hội nghị thượng đỉnh sau đó.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD giảm giá so với đồng euro và các đồng tiền chủ chốt khác sau khi Tổng thống Trump mới đây lại tiếp tục chỉ trích chính sách nâng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trong khi đó, đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ đang dao động trên mức 6 lira đổi 1 USD, rời xa các mức thấp khoảng 7 lira đổi 1 USD ghi nhận hồi tuần trước, nhưng đồng tiền này vẫn đang đối mặt với áp lực đi xuống sau khi Ankara và Washington tiếp tục đưa ra những lời đe dọa trừng phạt và trả đũa thương mại lẫn nhau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục