Chứng khoán thế giới ngập sắc xanh do tâm lý lạc quan của giới đầu tư

Các thị trường chứng khoán trên khắp thế giới đã ngập sắc "xanh," thậm chí các chỉ số chứng khoán châu Âu còn tiến gần tới mức cao nhất trong ba tháng qua.
Chứng khoán thế giới ngập sắc xanh do tâm lý lạc quan của giới đầu tư ảnh 1Bảng chỉ số chứng khoán tại Seoul, Hàn Quốc ngày 1/6/2020. (Ảnh minh họa. Yonhap/TTXVN)

Trong bối cảnh các nước nới lỏng lệnh phong tỏa nhằm khống chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2, và các nhà đầu tư lạc quan về khả năng phục hồi kinh tế hậu COVID-19, ngày 2/6, các thị trường chứng khoán trên khắp thế giới đã ngập sắc "xanh," thậm chí các chỉ số chứng khoán châu Âu còn tiến gần tới mức cao nhất trong ba tháng qua.

Mở cửa phiên giao dịch, chỉ số liên châu Âu STOXX 600 tăng 1% lên mức cao nhất kể từ ngày 9/3.

Sau kỳ nghỉ cuối tuần và nghỉ lễ ngày 1/6, các nhà đầu tư của Đức đã quay trở lại giao dịch, đưa chỉ số DAX trên thị trường chứng khoán Franfurt (Đức) tăng 3,2% lên mức cao nhất kể từ ngày 5/3.

Chỉ số FTSE 100, bao gồm 100 công ty có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất được niêm yết trên thị trường chứng khoán London, cũng tăng 0,4% lên 6.188,10 điểm.

Tại khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), chỉ số CAC 40 trên thị trường chứng khoán Paris (Pháp) tăng 0,8% lên 4.799,61 điểm.

Dù lo ngại làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai có thể xảy ra, song việc các nước châu Âu tiếp tục nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng COVID-19, mở cửa lại các trường học, quán bar, và các địa điểm du lịch làm dấy lên hy vọng các nền kinh tế vốn bị dịch COVID-19 tác động mạnh có thể bắt đầu tái thiết.

[Chứng khoán tuần tới: Cơ hội vẫn xuất hiện nhưng phải chọn lọc kỹ]

Việc các nước trên khắp thế giới nới lỏng phong tỏa cùng với những tín hiệu cho thấy các nền kinh tế đang phục hồi chậm chạp cũng đã trở thành động lực giúp các chỉ số chứng khoán tại châu Á tăng điểm, cho dù các nhà đầu tư vẫn còn quan ngại về căng thẳng thương mại Mỹ-Trung cũng như bất ổn ngày càng tăng tại một số thành phố lớn của Mỹ.

Chốt phiên giao dịch ngày 2/6, các chỉ số chứng khoán lớn của Trung Quốc đều tăng điểm. Chỉ số Shanghai Composite tăng 0,2% lên 2.921,4 điểm, trong khi chỉ số Shenzhen tăng 0,09% lên 11.112,5 điểm.

Cùng chung xu hướng tăng điểm, chỉ số Nikkei 225 trên thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) cũng tăng 1,19%, chốt phiên ở mức 22.325,61 điểm, trong khi chỉ số Topix tăng 1,21% lên 1.587,68 điểm.

Trước đó, chốt phiên giao dịch ngày 1/6, các chỉ số trên thị trường chứng khoán Mỹ cũng đã tăng điểm. Cụ thể, chỉ số Dow Jones tăng 0,36% lên 25.475,02 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 0,38% lên 3.055,73 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,66%, lên 9.552,05 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục