Chứng khoán thế giới "rực lửa" vì bóng đen châu Âu

Chứng khoán thế giới đã giảm mạnh khi thị trường tiếp nhận các số liệu kinh tế xấu, cùng nỗi lo về cuộc khủng hoảng nợ tại châu Âu.
Sau phiên khởi sắc "ngắn ngủi" ngày 17/5, chứng khoán châu Á đã quay đầu đồng loạt giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 18/5 với hầu khắp các thị trường trong khu vực đều nằm trong vùng đỏ, khi thị trường tiếp nhận các số liệu kinh tế xấu từ các nền kinh tế lớn, cùng nỗi lo đeo đẳng về cuộc khủng hoảng nợ tại khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Những số liệu kinh tế yếu kém mới nhất tại Mỹ càng làm cho tâm lý các nhà đầu tư thêm bi quan.

Việc khu vực Eurozone 17 thành viên đang trải qua nhiều biến động cả về kinh tế lẫn chính trị, trong đó có việc Hy Lạp và 16 ngân hàng Tây Ban Nha vừa bị hạ mức tín nhiệm, làm dấy lên những lo ngại mới về những cam kết tài khóa của chính phủ các nước trong khu vực, cũng như khả năng Hy Lạp có thể phải rời khỏi khu vực Eurozone và nhấn chìm các thị trường tài chính và hàng hóa toàn cầu, trong đó có thị trường cổ phiếu, ngập sâu trong sắc đỏ.

Đóng cửa phiên 17/5, phần lớn các sàn chủ chốt trong khu vực đều giảm điểm, với các mức giảm khá mạnh, trong đó Nikkei 225 của Nhật Bản đánh mất tới 265,28 điểm (-2,99%) xuống 8.611,31 điểm; Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 1,44% (-34,37 điểm), xuống 2.344,52 điểm; KOSPI của Hàn Quốc lao dốc 3,40% (-62,78 điểm) xuống 1.782,46 điểm; Australia lùi sâu 2,67% (-110,9 điểm) về 4.046,5 điểm - mức thấp nhất của chỉ số này trong 8 tháng qua; Weighted của Đài Loan giảm 2,79% ( - 205,58 điểm) xuống 7.151,19 điểm; Hang Seng của Hong Kong giảm 249,08 điểm (-1,30%) xuống 18.951,85 điểm; Australia lùi sâu 2,67% (-110,9 điểm) về 4.046,5 điểm.

Đêm trước (17/5) tại Phố Wall, chứng khoán Mỹ cũng lao dốc khá mạnh trước những thông tin tiếp tục xấu đi tại châu Âu.

Việc nhà bán lẻ lớn nhất thế giới Wal-Mart báo cáo lợi nhuận tăng tới 10,1% trong quý I, cao hơn dự kiến nhiều, cũng không đủ giải tỏa tâm lý bi quan của các nhà đầu tư.

Đóng cửa phiên 17/5, cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều lao dốc, trong đó Dow Jones Industrial Average lùi 156,06 điểm (-1,24%) về 12.442,49 điểm; S&P 500 mất 19,94 điểm (-1,51%) xuống 1.304,86 điểm và Nasdaq hạ 60,35 điểm (-2,10%) xuống 2.813,69 điểm.

Bên kia bờ Đại Tây Dương, chứng khoán châu Âu cùng ngày cũng sụt giảm mạnh trong bối cảnh đồng euro lại quay đầu chạm đáy thấp nhất trong vòng 4 tháng trước những thông tin xấu đến từ Hy Lạp và Tây Ban Nha.

Đóng cửa phiên 17/5, cả ba chỉ số chính của khu vực đều tuột dốc, trong đó FTSE 100 của London mất 1,24% xuống 5.338,35 điểm; DAX 30 của Đức bốc hơi 1,18% về 6.308,96 điểm, và CAC-40 của Paris lùi 1,20% về 3.011,99 điểm./.

Thùy Chi (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục