Chứng khoán thế giới sụt giảm

Chứng khoán Mỹ đã có một phiên giảm điểm tồi tệ trong ngày 2/7 do giới đầu tư Phố Wall quá thất vọng trước tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ tăng lên 9,5%.
Chứng khoán Mỹ đã có một phiên giảm điểm tồi tệ trong ngày 2/7 do giới đầu tư Phố Wall quá thất vọng trước báo cáo về tình hình việc làm được công bố trong ngày, qua đó cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới này vẫn đang chìm sâu trong suy thoái.

Số người bị mất công ăn việc làm trong tháng 6 tăng thêm 467.000 người, đưa tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ tăng lên 9,5%, mức cao nhất trong gần 26 năm qua.

Thêm vào đó, những số liệu không mấy khả quan từ khu vực eurozone cùng cảnh báo của Ngân hàng trung ương châu Âu về khả năng phục hồi dần của nền kinh tế toàn cầu chỉ có thể xảy ra từ giữa năm 2010, đã khiến mọi hy vọng về triển vọng kinh tế sáng sủa hơn trong ngắn hạn và trung hạn bỗng trở nên xa vời.

Các nhà đầu tư cổ phiếu dường như đang bị mất phương hướng trong những phiên giao dịch gần đây.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/7, cả ba chỉ số chính của Phố Wall  đều ngập trong sắc đỏ, trong đó giảm mạnh nhất là chỉ số S&P 500 với mức giảm 2,45%, đánh dấu tuần giảm thứ ba liên tiếp của chỉ số này, tiếp đến là Nasdaq với 2,27% và chỉ số công nghiệp Dow Jones mất 1,87%.

Không tránh khỏi những tác động tiêu cực thị trường Phố Wall đêm trước, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á trong phiên 3/7 đều giảm điểm, với các hoạt động giao dịch diễn ra khá buồn tẻ, cùng hoạt động mua vào khá thưa thớt do các thị trường vẫn tiếp tục bị ám ảnh bởi những thông tin xấu từ nền kinh tế Mỹ được công bố ngày 2/7.

Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo đã giảm 60,08 điểm (0,61%) xuống 9.876,15 điểm, chỉ số Weighted của Đài Loan giảm nhẹ 0,03%. Các thị trường khác như Philippines, New Zealand và Australia cũng đều giảm điểm.

Tuy nhiên, đi ngược lại với xu hướng giảm điểm trên, ba thị trường lớn trong khu vực là Hàn Quốc và Trung Quốc và Hongkong lại quay đầu đi lên với chỉ số KOSPI của Seoul phiên này ghi thêm 0,6% nhờ các nhà đầu tư nước ngoài và các tổ chức tăng mạnh hoạt động mua vào cổ phiếu, chỉ số Shanghai Composite Index của Thượng Hải cũng lên được 0,92% do các nhà đầu tư phấn khởi trước thông tin Bắc Kinh sẽ hạn chế nhiều hơn mức bán ra đối với các cổ phiếu của các doanh nghiệp nhà nước.

Cũng với chiều hướng diễn biến như vậy, chỉ số Hang Seng tại Hongkong cuối phiên này tăng thêm 0,14%, nhờ sự tăng giá của các cổ phiếu các công ty bảo hiểm Trung Quốc cũng như ảnh hưởng tích cực từ thị trường Đại lục.

Nhìn chung, chứng khoán thế giới trong những phiên giao dịch gần đây đã để mất đi những gì mà nó đã có được trong mấy tháng trước đây.

Nhà phân tích Joel Naroff thuộc Naroff Economic Advisors, nhận định: "Chúng ta cần bình tĩnh lại và tự hỏi khi nào thì thị trường chứng khoán sẽ đổi chiều và ổn định dần lên. Tôi luôn nói rằng xu hướng trong một tháng là chưa đủ để khẳng định cho một xu hướng trong dài hạn và trong trường hợp hiện nay thì yếu tố can thiệp chính là các số liệu. Tuy nhiên, các số liệu về việc làm có thể sẽ tốt lên nếu các nền kinh tế bắt đầu được phục hồi".

Trong khi đó, nhà phân tích Philip Orlando thuộc Federated Investors thì cho rằng, các số liệu không mấy khả quan mới nhất trên "rõ ràng là đã đi trật sai một bước trong bối cảnh cả nền kinh tế nói chung và thị trường việc làm nói riêng trong các báo cáo trước đó đều có những dấu hiệu phục hồi".

Còn theo David Rosenberg, chiến lược gia và nhà kinh tế trưởng của Gluskin Sheff, thì hiện tại, thị trường đang tìm kiếm một hướng đi mới sau đợt tăng mạnh vào tháng 6 vừa qua từ những mức đáy hồi đầu tháng 3, và các nhà đầu tư sẽ trông chờ vào các báo cáo kết quả kinh doanh quý II sắp được công bố để có những quyết định đầu tư mới.

Tuy nhiên, theo phần lớn các nhà phân tích thì tại thời điểm này vẫn còn khá nhiều tin tốt có tác động tích cực đến các mức giá cổ phiếu, hiện đã được coi là khá hợp lý trên các thị trường chứng khoán. Mặt khác, do hầu hết các số liệu kinh tế đều cho thấy suy thoái đang xuống đến đáy nên các thị trường có thể sẽ không bị mất điểm quá lớn./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục