Chứng khoán thế giới tiếp tục hướng tích cực

Chiều hướng tích cực của thị trường chứng khoán thế giới chủ yếu nhờ lợi nhuận cao hơn dự kiến của Goldman Sachs trong quý II/2009.
Chứng khoán thế giới tiếp tục diễn biến theo chiều hướng tích cực trong phiên 14/7 tại Mỹ, châu Âu và phiên 15/7 tại châu Á-Thái Bình Dương, chủ yếu nhờ lợi nhuận cao hơn dự kiến của Tập đoàn tài chính Goldman Sachs trong quý II/2009 đã giúp giới đầu tư tạm bỏ qua các số liệu kinh tế không mấy sáng sủa.

Kết thúc phiên 14/7 tại Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 27,81 điểm lên 8.359,49 điểm, tiếp tục mở rộng mức tăng ba con số phiên trước.

Tại châu Âu, các chỉ số chứng khoán chủ chốt đều lên điểm, trong đó chỉ số FTSE 100 tại London tăng 35,55 điểm lên 4.237,68 điểm và chỉ số CAC 40 tăng 29,79 điểm lên 3.081,87 điểm.

Hoạt động mua vào diễn ra khá sôi động sau khi Tập đoàn tài chính Goldman Sachs của Mỹ thông báo thu lãi ròng 3,44 tỷ USD trong quý vừa qua, cao hơn cả mức trông đợi và đã giúp các nhà đầu tư chứng khoán bớt lo ngại về hệ thống tài chính toàn cầu.

Chứng khoán châu Á cũng tiếp đà này mà lên điểm phiên thứ hai liên tiếp trong phiên 15/7, nhất là sau khi Tập đoàn công nghệ Intel Corp. công bố kết quả kinh doanh rất khả quan, báo hiệu mùa thông báo lợi nhuận sáng sủa của các công ty toàn cầu.

Hầu hết các chỉ số chứng khoán chủ chốt tại châu Á-Thái Bình Dương đều tăng điểm trong phiên 15/7, trong đó tăng mạnh nhất là thị trường Hồng Công khi chỉ số Hang Seng ghi thêm 372,93 điểm 18.258,66 điểm, nâng tổng giá trị của thị trường này lên 7,78 tỷ USD.

Tại Tokyo, các cổ phiếu biến động không đồng nhất nhưng tính chung cả thị trường thì chỉ số Nikkei vẫn tăng (dù là nhẹ) thêm 7,44 điểm lên 9.269,25 điểm.

Theo nhà chiến lược về chứng khoán Tsuyoshi Segawa của Công ty chứng khoán Mizuho, việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) quyết định giữ nguyên lãi suất và mở rộng hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp đều không nằm ngoài dự kiến của giới phân tích. Chính vì vậy, những chính sách này không tác động mấy tới thị trường chứng khoán.

Chỉ số Kospi tại Seoul tăng 2,6% nhờ cổ phiếu của hai hãng sản xuất chip điện tử là Samsung Electronics và Hynix tăng 5%. Chỉ số S&P ASX tại Sydney cũng tăng 1%, sau khi đã tăng 3,5% phiên trước - phiên tăng mạnh nhất kể từ đầu năm tới nay./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục