Chứng khoán toàn cầu đồng loạt quay đầu hồi phục

Thị trường chứng khoán trở nên hứng khởi sau khi đón nhận tin từ Bộ Lao Động Mỹ cho biết mức độ gia tăng thất nghiệp đã giảm.
Số liệu về cán cân thương mại Mỹ được cải thiện cùng những tin tức pha trộn về tình hình thất nghiệp tại Mỹ đã giúp thị trường chứng khoán Mỹ quay đầu hồi phục trong ngày 10/12 sau những phiên giao dịch đầy thất vọng trước đó.

Đóng cửa phiên ngày 10/12, cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều tăng điểm, trong đó Dow Jones tiến thêm 0,67% giá trị, Nasdaq có thêm 0,33% và Standard & Poor's 500 tăng 0,58%.

Thị trường trở nên hứng khởi sau khi đón nhận báo cáo từ Bộ Lao Động Mỹ cho biết số người thất nghiệp trong tuần qua tuy đã tăng lên 474.000 người, song mức độ tăng đã giảm đi và tính trung bình trong 4 tuần vẫn duy trì được xu hướng giảm.

Trong khi đó, một báo cáo riêng rẽ khác cho thấy thâm hụt thương mại của Mỹ đã giảm xuống còn 32,9 tỷ USD, do xuất khẩu tăng mạnh trong khi nhập khẩu chỉ tăng với mức độ khiêm tốn. Các nhà phân tích cho rằng đây đều là những tín hiệu tích cực cho nền kinh tế Mỹ.

Góp phần nâng đỡ thị trường trong phiên này còn là những báo cáo cho biết ngân hàng khổng lồ Citigroup hiện đã sẵn sàng hoàn trả ít nhất là một phần khoản cứu trợ của chính phủ trị giá 45 tỷ USD. Thông tin này đã phần nào thổi lửa cho thị trường khi cho thấy lĩnh vực tài chính đang "lành dần vết thương", riêng cổ phiếu của Citi tăng 0,26% lên 3,87 USD.

Cổ phiếu cùng ngành Goldman Sachs cũng tăng 0,17% lên 166,73 USD sau khi ngân hàng đại gia này công bố cổ tức năm 2009 của ngân hàng sẽ được chia bằng cổ phiếu thay cho trả bằng tiền mặt.

Cùng ngày, các thị trường chính của châu Âu cũng gần như đồng loạt quay đầu hồi phục sau 3 phiên liên tiếp đỏ sàn trước đó. Cả 3 chỉ số chính của khu vực này đều tăng điểm, với FTSE 100 của London, Anh lên thêm 0,78%, CAC 40 của Paris, Pháp tiến thêm 1,09% và Dax của Đức ghi thêm 1,08%.

Các nhà đầu tư đã bớt lo về tình hình nợ công của Hy Lạp - một trong những nguyên nhân khiến các sàn chứng khoán của khu vực này lao dốc trong vài phiên trước đó. Ngoài ra, những thông tin tích cực từ nền kinh tế Mỹ cũng giúp các nhà đầu tư vững tâm hơn, đưa các cổ phiếu thoát ra khỏi xu hướng giảm điểm.

Bước sang phiên giao dịch cuối tuần ngày 11/12, các thị trường châu Á cũng tiếp nối xu thế đi lên nói trên của các thị trường châu Âu và Mỹ, đặc biệt sau khi đón nhận một loạt các chỉ số tốt đẹp từ Trung Quốc, cho thấy nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới đang phục hồi vững chắc.

Thêm vào đó, đồng yen của Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, cũng mất giá so với đồng USD, giúp lĩnh vực xuất khẩu của nước này tăng trưởng.

Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần 11/12, hầu hết các sàn chủ chốt trong khu vực đều ghi điểm, trong đó dẫn đầu là các cổ phiếu của Hongkong, với mức tăng 1,7% vào lúc chốt phiên. "Thị trường như phát điên khi tăng một mạch lên vài trăm điểm sau khi đón nhận các thông tin tốt từ Trung Quốc", Francis Lun, Tổng Giám đốc điều hành Fulbright Securities bình luận.

Tuy nhiên, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite lại để mất nhẹ 0,21% sau khi tăng mạnh vào đầu phiên do các nhà đầu tư tranh thủ thị trường tăng đã chốt lời mạnh mẽ. Tại Nhật, chỉ số Nikkei-225 cũng tăng gần 2,5%, trong khi các thị trường khác như Australia, Hàn Quốc, Đài Loan và Philippines đều tăng với các mức tăng lần lượt là 0,62%, 0,25%, 1,53% và 0,82%.

Chung cuộc chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) tăng gần 0,9%, chủ yếu nhờ sự tăng giá mạnh các cổ phiều ngành năng lượng sau khi có các số liệu cho biết các chế phẩm lọc dầu của Trung Quốc đã giảm mạnh trong tháng 11, cho thấy nhu cầu năng lượng toàn cầu đang tăng lên cùng với đà phục hồi của các nền kinh tế.

Tại châu Âu, các thị trường cũng mở cửa phiên cuối tuần trong sắc xanh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục