Chứng khoán toàn cầu đồng loạt sụt giảm

Thị trường chứng khoán toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 2/3 đồng loạt mất điểm do đón nhận những tin xấu mới về tình hình hoạt động của các công ty tài chính hàng đầu thế giới và cuộc khủng hoảng kinh tế vẫn chưa có dấu hiệu giảm tốc.

Thị trường chứng khoán toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 2/3 đồng loạt mất điểm do đón nhận những tin xấu mới về tình hình hoạt động của các công ty tài chính hàng đầu thế giới và cuộc khủng hoảng kinh tế vẫn chưa có dấu hiệu giảm tốc.
 
Những thông tin về việc Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong quí IV/2008 giảm 6,2% cũng như việc Chính phủ Mỹ tung ra gói cứu trợ mới dành cho Tập đoàn bảo hiểm AIG trị giá 30 tỷ USD, được coi là một trong những nguyên nhân đẩy thị trường chứng khoán Mỹ ngày 2/3 sụt giảm xuống mức thấp nhất trong 12 năm qua.
 
Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm xuống dưới mức 7.000 điểm, đóng cửa ở mức 6.763,29 điểm, mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 1997. Chỉ số Standard & Poor's 500 giảm 34,27 điểm, đóng cửa ở mức 700,82 điểm, mức thấp nhất kể từ năm 1996. Chỉ số Nasdaq giảm 54,99 điểm, xuống còn 1.322,85 điểm.
 
Trong khi đó, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng có một ngày giao dịch ảm đạm sau khi nhận được tin ngân hàng HSBC đang có kế hoạch huy động khoảng 18 tỷ USD bằng cách bán cổ phiếu ra thị trường để có thể chống chọi với cơn bão khủng hoảng hiện nay. Trước đó, HSBC đã thông báo lợi nhuận của ngân hàng này đã giảm 70% trong năm ngoái và kế hoạch giảm bớt 6.100 chỗ làm của họ tại Mỹ.
 
Chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 5,33% xuống còn 3.625,83 điểm, đây là mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2003. Chỉ số DAX của Đức giảm 3,48% xuống còn 3.710,07 và chỉ số CAC 400 của Pháp giảm 4,48% xuống còn 2.581,46.
 
Chỉ số S&P/TSX của Canada cũng không thoát khỏi tình cảnh trên sau khi đã giảm 5,36% do những tin tức về nền kinh tế nước này ngày càng lún sâu vào suy thoái. Thị trường chứng khoán Brazil cũng đã sụt giảm 5,09% trong phiên giao dịch ngày 2/3.
 
Tại châu Á, thị trường chứng khoán Tokyo bị mất 3,81%, Hongkong - 3,9%, Seoul - 4,2%. Thị trường chứng khoán Sydney của Australia cũng bị sụt 2,8%, xuống đến mức thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục