Chứng khoán toàn cầu đồng loạt tăng điểm

Chứng khoán Phố Wall đã có một phiên tăng điểm mạnh trong ngày 30/7, cả ba chỉ số chính của sàn này đều tăng lên các mức cao mới.
Chứng khoán Phố Wall đã có một phiên tăng điểm mạnh trong ngày 30/7 do một loạt các doanh nghiệp Mỹ có báo cáo kết quả lợi nhuận quý II tốt hơn dự kiến và số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ giảm trong tháng qua.

Cả ba chỉ số chính của sàn này đều tăng lên các mức cao mới của năm 2009.

Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones giành thêm 83,74 điểm, tương đương 0,92% lên 9.154,46 điểm.

Chỉ số Standard & Poor's 500 tiến thêm 11,60 điểm (1,19%) lên 986,75 điểm, mức cao nhất của chỉ số này trong 9 tháng qua và chỉ cách gần 4 điểm so với ngưỡng tâm lý quan trọng 1.000 điểm.

Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite tăng 16,54 điểm (0,84%) lên 1.984,30 điểm, sau khi đã có lúc vượt qua ngưỡng 2.000 điểm lần đầu tiên kể từ tháng 10/08.

Trong số các cổ phiếu chủ chốt, cổ phiếu của hãng Motorola tăng 9,44% lên 7,19 USD/cổ phiếu do nhà chế tạo điện thoại di động và các sản phẩm công nghệ khác này đã hồi phục sau 3 quý liên tiếp thua lỗ và đã có lợi nhuận trong quý II vừa qua.

Trong khi đó, cổ phiếu của ExxonMobil lại giảm xuống còn 70,72 USD/cổ phiếu sau khi hãng dầu mỏ này báo cáo lợi nhuận giảm 66% trong quý II, tồi hơn so với dự kiến. Cổ phiếu của Mastercard và Visa cũng tăng do vẫn duy trì được lợi nhuận. Cổ phiếu của tập đoàn khổng lồ GE trên đà tăng giá sau khi Goldman Sachs nâng đánh giá đối với cổ phiếu này ở mức "nên mua".

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các sàn chứng khoán chủ chốt của châu Âu trong ngày 30/7 cũng đồng loạt tăng điểm sau khi có các báo cáo kết quả lợi nhuận quý II tốt hơn dự kiến. Chỉ số FTSE 100 của London tăng 1,84% lên 4.631,61 điểm, CAC 40 của Paris tăng 2,08% lên mức cao nhất từ đầu năm đến nay 3.435,49 điểm, và chỉ số Dax của Đức ghi thêm 1,71% lên 5,360,66 điểm.

Tiếp nối đà tăng điểm từ phiên 30/7, chứng khoán châu Á trong phiên cuối tuần ngày 31/7, đồng thời cũng là phiên cuối cùng của tháng 7, tiếp tục leo lên các mốc cao nhất trong vòng nhiều tháng qua, đưa mức tăng chung trong tháng 7 tại thị trường này lên mức hai con số (12%), và chỉ số MSCI châu Á (trừ Nhật Bản) tăng thêm 1,7% lên mức cao nhất 11 tháng qua.

Niềm tin vào sự tăng trưởng của các nền kinh tế trong khu vực sẽ là động lực để dẫn dắt kinh tế toàn cầu thoát ra khỏi cuộc suy thoái đã khiến các nhà đầu tư châu Á cũng như nước ngoài tiếp tục rót thêm tiền vào các sàn chứng khoán châu Á, đưa các thị trường chủ chốt tại khu vực lên những đỉnh cao mới.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/7, chỉ số KOSPI của Hàn Quốc đạt mức điểm cao nhất trong 1 năm trở lại đây, khi nền kinh tế nước này đang ngày càng cho thấy những bằng chứng rõ ràng về sự phục hồi thực sự của kinh tế Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung.

Đồng won trong ngày 31/7 cũng tăng lên mức giá cao nhất trong 9 tháng rưỡi qua, trong khi sản lượng công nghiệp của Hàn Quốc trong tháng 6 đã tăng 5,7%, cao hơn gấp hai lần so với dự đoán và là tháng tăng thứ 6 liên tiếp. Chỉ số Nikkei -225 của Nhật cũng tăng lên mức cao nhất trong 10 tháng qua.

Tại Trung Quốc, sau khi ngân hàng trung ương nước này cam kết sẽ duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ "một cách hợp lý", thị trường chứng khoán của nền kinh tế lớn nhất châu Á này đã có phiên tăng mạnh thêm 2,72% lên 3.412,062 điểm, mức tăng trong một ngày lớn nhất trong 2 tháng qua, trong đó có sự đóng góp lớn của nhóm các cổ phiếu ngành bất động sản và năng lượng.

Như vậy là tính chung trong cả tháng 7, chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc tăng thêm 15%, mức tăng tháng lớn nhất trong 2 năm qua của chỉ số này.

Các sàn chứng khoán khác trong khu vực cũng đều đồng loạt tăng điểm, với các mức tăng rất ấn tượng, trên dưới 1,5%.

Thị trường ngày 31/7 còn chờ đợi thông tin về GDP của Mỹ trong quý II/09, được công bố vào cuối ngày, và giới phân tích cho rằng số liệu kinh tế quan trọng này có thể sẽ đánh dấu sự chấm dứt của thời kỳ suy thoái nặng nề nhất của kinh tế thế giới, để bước vào giai đoạn phục hồi và tăng trưởng trong nửa cuối của năm nay./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục