Ngập chìm trong sắc đỏ

Chứng khoán toàn cầu ngập chìm trong sắc đỏ

Trong phiên giao dịch 19/11, chứng khoán toàn cầu đã chìm trong sắc đỏ với các thị trường chủ chốt tại các khu vực đều giảm điểm.
Trong phiên giao dịch ngày 19/11, chứng khoán toàn cầu đã chìm trong sắc đỏ với hầu hết các thị trường chủ chốt tại các khu vực đều giảm điểm.

Tại Mỹ, ảnh hưởng từ màu đỏ bao trùm trên các thị trường châu Á và châu Âu trước đó đã khiến cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều giảm, trong đó giảm mạnh nhất là chỉ số công nghệ Nasdaq khi để mất tới 36,32 điểm (1,66%), tụt về gần ngưỡng nhạy cảm 2.156,82 điểm. Tiếp đến là Standard & Poor's 500 với -14,90 điểm (-1,34%), và Dow Jones trượt 93,87 điểm (0,90%) về 10.332,44 điểm, đánh dấu phiên thứ hai liên tiếp cả ba chỉ số này đều giảm.

Tại châu Âu, các sàn chính của khu vực cũng nhất loạt giảm điểm, trong đó FTSE 100 của London giảm 1,39% xuống 5.267,7 điểm, DAX của Đức mất 1,48% và CAC 40 của Pháp trượt 1,77%.

Nguyên nhân đi xuống của thị trường toàn cầu trong phiên ngày 19/11 được cho là do giới đầu tư lo ngại về tốc độ của sự phục hồi kinh tế, cũng như hoạt động kinh doanh kém khả quan của các công ty lớn trong lĩnh vực công nghệ Mỹ.

Thị trường còn bị tác động từ dự báo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho rằng kinh tế thế giới sẽ chỉ phục hồi với tốc độ "khiêm tốn" và các nền kinh tế dẫn đầu đang phải đối mặt với tình trạng nợ nần chồng chất cũng như nỗ lực vực dậy nhu cầu chi tiêu đang hết sức èo uột.

Nhà phân tích Michael Bratus trên Moody's Economy.com nhận định: "Tâm lý xấu đang ngự trị trên khắp các thị trường thế giới. Đà tăng đã bắt đầu suy yếu tại Phố Wall, các nhà đầu tư đang sẵn sàng bán ra chốt lời và thoát ra khỏi thị trường".

Tuy nhiên, sự thận trọng trên thị trường cổ phiếu lại hậu thuẫn cho thị trường trái phiếu, khi số lượng và giá cả của cả hai loại trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và 30 năm đều được giao dịch tích cực.

Bước sang phiên giao dịch cuối tuần ngày 20/11, màu đỏ vẫn trải dài trên các sàn chứng khoán châu Á, trừ thị trường Hàn Quốc tăng nhẹ 0,06%, chủ yếu nhờ mãi lực mua vào của các nhà đầu tư nước ngoài.

Tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư trước sự đi xuống của chứng khoán châu Âu và Mỹ, cùng hoạt động chốt lời, đã khiến các sàn trong khu vực đồng loạt giảm điểm. Tuy nhiên, các mức giảm đều khá nhẹ, cho thấy các nhà đầu tư vẫn đang nghe ngóng thị trường và chờ đợi cơ hội thích hợp để vào lại thị trường.

Các thị trường như Hongkong, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Australia và New Zealand đều có các mức giảm lần lượt 0,83%, 0,54%, 0,99%, 0,37%,1,34% và 0,88%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục