Chứng khoán toàn cầu phục hồi do kinh tế Mỹ khả quan

Sau phiên lao dốc hôm trước, chứng khoán Mỹ đã phục hồi trở lại trong phiên 20/3 khi nhà đầu tư lạc quan về những số liệu kinh tế tích cực của Mỹ.

Sau phiên lao dốc hôm trước, chứng khoán Mỹ đã phục hồi trở lại trong phiên 20/3 khi nhà đầu tư chuyển hướng quan tâm từ kết quả cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sang những số liệu kinh tế vừa được công bố.

Các nhà giao dịch đã để lại phía sau họ thông tin từ Chủ tịch FED Janet Yellen về thời điểm FED có thể tăng lãi suất để đón nhận thông tin tích cực từ số liệu thất nghiệp hàng tuần cùng chỉ số hoạt động công nghiệp tại khu vực Philadelphia.

Những số liệu tích cực ngoài mong đợi này đã trở thành động lực để thị trường chứng khoán Mỹ đảo chiều đi lên.

Đóng cửa phiên 20/3, cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều tăng điểm, trong đó Dow Jones Industrial Average tăng 108,88 điểm (0,67%) lên 16.331,05 điểm; S&P 500 tăng 0,60% (11,24 điểm) lên 1.872,01 điểm và Nasdaq tăng 11,24 điểm (0,60%) lên 4.319,29 điểm.

Trong các cổ phiếu tăng điểm ấn tượng có AT&T (+3,4%); Microsoft (+2,7%); các cổ phiếu nhóm ngân hàng cũng có mức tăng khá trong phiên này vào trước khi kết quả cuộc sát hạch thường niên hệ thống ngân hàng do FED tiến hành được công bố. Bank of America tăng 2,8%; JPMorgan Chase + 3,1%; Wells Fargo +2,6% và Citigroup +2,6%.

Cùng ngày ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chứng khoán châu Âu vẫn biến động trái chiều với FTSE 100 của Anh giảm 0,47% xuống 6.542,44 điểm; CAC 40 của Pháp tăng 0,46% lên 4.327,91 điểm và DAX 30 của Đức tăng 0,21% lên 9.296,12 điểm.

Sang phiên cuối tuần 21/3, chứng khoán châu Á cũng đảo chiều đi lên, một phần do nhà đầu tư săn mua lại cổ phiếu sau phiên bán tháo hôm trước, phần khác do Phố Wall xanh sàn đêm trước và tâm lý nhà đầu tư vững vàng trở lại trước những số liệu tích cực từ nền kinh tế Mỹ.

Mở cửa phiên, hầu hết các sàn chủ chốt trong khu vực đều tăng, trong đó chứng khoán Hong Kong; Thượng Hải (Trung Quốc); Sydney và Seoul đều tăng, với các mức tăng lần lượt là 0,27%; 0,19%; 0,44% và 0,68%.

Chứng khoán Nhật Bản phiên này đóng cửa nghỉ lễ./.

(TTXVN/VIETNAM+)

Tin cùng chuyên mục