Chứng khoán toàn cầu phục hồi mạnh mẽ

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/10, Standard & Poor's 500 tăng 2,25%, Dow Jones tăng 2,05% và Nasdaq tăng 1,84%.
Sau những phiên giao dịch tồi tệ mấy ngày gần đây, chứng khoán Mỹ trong phiên ngày 29/10 đã hồi phục mạnh mẽ sau khi chính phủ công bố các số liệu cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới này đã thoát khỏi suy thoái trong quý III và có mức tăng trưởng mạnh nhất trong vòng 2 năm qua.

Tin tốt về nền kinh tế Mỹ trong quý III tăng 3,5%, cao hơn dự kiến 3,2% của giới phân tích được công bố vào ngay trước khi mở cửa phiên giao dịch, đã làm nức lòng giới đầu tư, khiến họ đẩy mạnh hoạt động mua vào sau phiên bán tháo cổ phiếu vào ngày 28/9.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/10, cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều tăng điểm, ấn tượng nhất là Standard & Poor's 500 với 23,48 điểm (2,25%) lên 1.066,11 điểm, tiếp đến là Dow Jones có thêm 199,89 điểm (2,05%) lên 9.962,58 điểm, và Nasdaq tăng 37,94 điểm (1,84%) lên 2.097,55 điểm.

Trong nhóm các cổ phiếu tăng giá mạnh nhất có cổ phiếu của nhà sản xuất nhôm Alcoa (tăng 7,96% lên 12,88 USD/cổ phiếu). Nhóm cổ phiếu ngành năng lượng cũng hồi phục nhờ sự tăng giá của dầu mỏ.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 28/10, chứng khoán Mỹ đã có ngày sụt giảm tồi tệ nhất trong tháng 10 do các nhà đầu tư lo ngại về mức độ phục hồi của nền kinh tế sau các báo cáo yếu kém về doanh số bán nhà mới tại Mỹ cùng niềm tin của giới tiêu dùng giảm sút.

Bên kia bờ đại dương, chứng khoán châu Âu phiên 29/10 cũng đồng loạt xanh sàn sau khi lao dốc mạnh trong mấy phiên gần đây, nhờ các thông tin sáng sủa từ nền kinh tế đầu tàu Mỹ. Chỉ số FTSE 100 của London tăng 0,68% lên 5.114,84 điểm, CAC 40 của Pari có thêm 1,13% lên 3.705,20 điểm và DAX 30 của Đức leo thêm 1,23% lên 5.563,92 điểm.

Hưởng ứng từ sự đi lên mạnh mẽ của các thị trường Mỹ và châu Âu, chứng khoán châu Á trong phiên giao dịch cuối tuần cũng quay đầu hồi phục sau khi nhiều sàn trong khu vực đã sụt giảm thê thảm trong các phiên gần đây. Riêng trong phiên 29/10, nhiều thị trường lớn đã tụt xuống các mức thấp nhất trong nhiều tuần qua, thậm chí nhiều tháng qua, như các thị trường Nhật Bản, Hongkong, Trung Quốc và Australia.

Đóng cửa phiên ngày 30/10, hầu hết các sàn chủ chốt trong khu vực đều tăng, trong đó các thị trường như Hongkong, Nhật Bản, Trung Quốc, Australia, New Zealand và Philippines có các mức tăng lần lượt là 2,29%, 1,45%, 1,20%, 1,5%, 0,68% và 1,61%. Riêng hai thị trường Hàn Quốc và Đài Loan là đi ngược lại xu thế tăng trên khi lần lượt giảm 0,33% và 0,21%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục