Chứng khoán toàn cầu tiếp tục "xanh sàn" trong phiên cuối tuần

Chứng khoán châu Á mở cửa phiên sáng cuối tuần 7/11 đang phần lớn “xanh sàn” theo sau một phiên tiếp tục có những kỷ lục cao mới của chứng khoán Mỹ đêm trước.
Chứng khoán toàn cầu tiếp tục "xanh sàn" trong phiên cuối tuần ảnh 1 Chứng khoán toàn cầu phần lớn “xanh sàn” (Ảnh: THX/TTXVN)

Chứng khoán châu Á mở cửa phiên sáng cuối tuần 7/11 đang phần lớn “xanh sàn” theo sau một phiên tiếp tục có những kỷ lục cao mới của chứng khoán Mỹ đêm trước.

Chứng khoán Nhật cũng lấy lại đà tăng sau phiên quay đầu giảm duy nhất vào hôm qua sau chuỗi tăng liên tục sáu ngày trước đó, nhờ đợt tăng giá ngắn ngủi của đồng yen chấm dứt. Đồng yen giảm giá trở lại khiến giá trị các cổ phiếu Nhật Bản lại tăng lên, nhất là cổ phiếu của các nhà xuất khẩu.

Nhà đầu tư cũng hào hứng với những phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Mario Draghi khi ông cho biết ECB đã sẵn sàng với các giải pháp kích thích tiền tệ bổ sung trong trường hợp cần thiết để đối phó với nguy cơ giảm phát tại 18 quốc gia thuộc Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone), đồng thời hỗ trợ cho tăng trưởng của khu vực.

Hiện chứng khoán Tokyo đang tăng 0,74%; Sydney tăng 0,41%; Seoul ghi thêm 0,11% và Thượng Hải (Trung Quốc) nhích 0,10%. Riêng chứng khoán Hong Kong ngược chiều khu vực khi đang tạm giảm 0,57%.

Phiên trước (6/11), chứng khoán Mỹ nối dài đà tăng từ phiên trước đó trong bối cảnh nhà đầu tư kỳ vọng vào triển vọng tích cực của báo cáo về thị trường việc làm Mỹ trong tháng Mười, dự kiến được công bố vào cuối ngày hôm nay.

Ngoài ra, đẩy chứng khoán Phố Wall tiếp tục đi lên trong phiên hôm qua còn là phát biểu nói trên của Chủ tịch ECB Draghi. Sau phát biểu của ông, đồng euro đã tụt xuống mức thấp nhất trong hơn hai năm với đồng USD. Trong khi đó, đồng bạc xanh cũng khôi phục lại đà tăng so với đồng yen sau một thời điểm ngắn bị giảm so với đồng tiền Nhật Bản.

Đóng cửa phiên 6/11, cả ba chỉ số chủ chốt của chứng khoán Mỹ đều tăng điểm, trong đó Dow Jones và S&P 500 tiếp tục đóng cửa ở các mức cao kỷ lục mới phiên thứ hai liên tiếp.

Cụ thể, Dow Jones Industrial Average tăng 69,94 điểm (0,40%) lên 17.554,47 điểm, mức cao kỷ lục mới của chỉ số này; S&P 500 tăng 7,64 điểm (0,38%) lên 2.031,21 điểm, cũng là mức cao kỷ lục mới của chỉ số này; Nasdaq tăng 17,75 điểm (0,38%) lên 4.638,47 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục