Chứng khoán trên thị trường châu Á đồng loạt tăng điểm

Chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) tăng 1,8% lên 23.251,99 điểm, chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) tăng 0,5% lên 27.683,40 điểm.
Chứng khoán trên thị trường châu Á đồng loạt tăng điểm ảnh 1Bảng chỉ số Nikkei 225. (Nguồn: AFP)

Các thị trường chứng khoán ở châu Á đồng loạt tăng điểm trong ngày 5/11, tiếp nối đà tăng của thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ) trong khi sự lạc quan về tình hình thương mại toàn cầu sau một báo cáo cho hay Mỹ đang xem xét cắt giảm thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Vào lúc đóng cửa ngày giao dịch 5/11, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) tăng 1,8% lên 23.251,99 điểm, chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) tăng 0,5% lên 27.683,40 điểm và chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 0,5% lên 2.991,56 điểm.

Trước đó, thị trường chứng khoán thế giới đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch 4/11, với các chỉ số chủ chốt của Mỹ tăng lên mức kỷ lục mới nhờ tâm lý lạc quan về tiến trình đàm phán thương mại Mỹ-Trung và số liệu kinh tế khả quan của Mỹ.

Cả ba chỉ số chứng khoán hàng đầu của Mỹ kết thúc phiên đều ở mức cao nhất từ trước tới nay.

Chốt phiên 4/11, chỉ số công nghiệp Dow Jones trên thị trường Phố Wall tăng 0,4% lên 27.462,11 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 tăng 0,4% lên 3.078,27 điểm. Chỉ số Nasdaq cũng tiến 0,6% lên 8.433,20 điểm.

Theo tờ Financial Times (Vương quốc Anh), Nhà Trắng đang xem xét dỡ bỏ các mức thuế quan hiện tại đối với hơn 100 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc để “mở đường” cho việc Mỹ tiến tới ký kết thỏa thuận thương mại với nước này.

Mỹ đã áp thuế nhập khẩu đối với lượng hàng hóa Trung Quốc trị giá hàng trăm tỷ USD và việc dỡ bỏ một phần trong con số trên được coi là một yêu cầu chủ chốt của Trung Quốc trong bất kỳ thỏa thuận thương mại nào mà hai nước sẽ ký kết.

Trong khi đó, theo Bloomberg News, các quan chức Trung Quốc đang xem xét các địa điểm tổ chức ở Mỹ mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể ký kết thỏa thuận thương mại “giai đoạn một” ngay trong tháng 11/2019.

Còn tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch 5/11, chỉ số VN-Index tăng 1,91 điểm lên 1.024,34 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 199,3 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 4.565,5 tỷ đồng.

Trong khi đó, chỉ số HNX-Index tăng 0,11 điểm lên 106,1 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 26,2 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 407,8 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục