Tăng mạnh sau kỳ nghỉ

Chứng khoán Trung-Nhật tăng ấn tượng sau kỳ nghỉ

Chứng khoán Trung Quốc và Nhật Bản đã tràn ngập sắc xanh trong phiên giao dịch đầu tiên của năm mới với mức tăng ấn tượng.
Sau 3 ngày nghỉ lễ Năm Mới, chứng khoán Trung Quốc đã mở cửa trở lại vào ngày cuối tuần 4/1 và phiên giao dịch đầu tiên trong năm 2013 của chứng khoán Trung Quốc đã tràn ngập sắc xanh ngay từ những phút giao dịch đầu tiên, với lực đẩy là sự phục hồi của nền kinh tế trong nước.

Chỉ số Shanghai Composite tăng 23,92 điểm (1,05%) lên 2.293,05 điểm.

Tương tự như sàn chứng khoán Trung Quốc, chứng khoán Nhật Bản cũng mở màn phiên giao dịch đầu tiên của năm 2013 vào hôm nay, sau đợt nghỉ Năm Mới kéo dài 3 ngày, với mức tăng cũng hết sức ấn tượng.

Chỉ số Nikkei 225 bật ngay hơn 3% từ những phút giao dịch đầu tiên, tiến lên mức 10.734,23 điểm, sau khi đã khép lại năm 2012 ở mức cao nhất kể từ sau thảm họa động đất, sóng thần hồi tháng 3/2011.

Hỗ trợ cho các cổ phiếu Nhật Bản phiên này là những diễn biến tích cực trong việc giải quyết vấn đề vách đá tài khóa ở Mỹ, đồng yen tiếp tục yếu đi so với đồng euro, đồng USD, cùng hiệu ứng tích cực từ các thị trường chứng khoán thế giới trong các phiên đầu năm.

Tuy nhiên, chứng khoán Hong Kong mở cửa phiên lại ngược chiều đi xuống khi để mất nhẹ 0,12% sau khi đã leo lên mức cao nhất 19 tháng qua trong phiên trước.

Đêm trước (3/1), chứng khoán Mỹ giảm điểm nhẹ chủ yếu do làn sóng bán ra chốt lời của giới đầu tư sau hai phiên tăng ấn tượng liền trước. Phố Wall chịu sức ép nhẹ khi có những dấu hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cho biết một số nhà hoạch định chính sách chủ chốt của FED đang tính đến khả năng chấm dứt các chươg trình kích thích kinh tế thông qua việc mua lại trái phiếu trong năm nay.

Đóng cửa phiên 3/1, cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều giảm nhẹ, với Dow Jones Industrial mất 21,19 điểm (0,16%) về 13.391,36 điểm; S&P 500 trượt 3,05 điểm (0,21%) xuống 1.459,37 điểm và Nasdaq lùi 11,69 điểm (0,38%) về 3.100,57 điểm.

Cùng ngày tại châu Âu, chứng khoán khu vực biến động không đồng nhất khi sự phấn chấn của các nhà đầu tư về việc Quốc hội Mỹ thông qua thỏa thuận cứu nước Mỹ thoát khỏi "vách đá tài khóa" đã phần nào lắng dịu.

Đóng cửa phiên 3/1, FTSE 100 của Anh tăng 0,33% lên 6.047,34 điểm; DAX 30 của Đức giảm 0,29% xuống 7.756,44 điểm và CAC 40 của Pháp mất 0,34% xuống 3.721,17 điểm. Cả ba chỉ số này đã tăng được hơn 2% riêng trong phiên 2/1 - phiên giao dịch tươi sáng mở đầu cho năm 2013 đầy hứa hẹn cho thị trường chứng khoán thế giới./.

Thùy Chi (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục