Chứng khoán tuần này: Cơ hội nhỏ hơn nguy cơ?

Tuần qua thị trường khép lại bằng một phiên giao dịch đầy thăng trầm, xu thế thị trường đang dần tách các nhà đầu tư cẩn trọng sang một bên, dành sân chơi cho các nhà đầu tư lướt sóng mạo hiểm.

Tuần qua thị trường khép lại bằng một phiên giao dịch đầy thăng trầm, xu thế thị trường đang dần tách các nhà đầu tư cẩn trọng sang một bên, dành sân chơi cho các nhà đầu tư lướt sóng mạo hiểm.

Tuần của những kỷ lục

Chào tuần bằng một phiên giao dịch thăng hoa, niềm hứng khởi của giới đầu tư dâng đến cao trào. Tuy nhiên, những cảnh báo từ các chuyên gia về sự tăng trưởng đột phá của VN-Index tới 22,77điểm/phiên theo hướng một chiều sẽ mang đến những yếu tố bất lợi đã xảy ra.

Phiên giao dịch thứ Ba (09/06), thị trường đã phát đi tín hiệu xấu, ngưỡng 510 điểm trở thành lực cản níu chân VN-Index. Tại mốc điểm này, cả người bán và người mua cùng có chung tâm lý tất tay. Khối lượng chào mua được duy trì đều trên 140 triệu đơn vị/phiên, khối lượng chào bán cũng trung bình trên 100 triệu đơn vị/phiên. Xu thế này đã tạo ra các phiên giao dịch kỷ lục về cả khối lượng và giá trị.

Mặc dù VN-Index giằng co mạnh, song so với mốc đóng cửa cuối tuần trước thì VN-Index vẫn tăng tới 30,87 điểm/tuần (tăng tương ứng 4,65%) trụ tại mốc 509,59 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 343,29 triệu chứng khoán/tuần, tổng giá trị là 12.924,21 tỷ đồng. Trung bình mỗi phiên có đến 68 triệu chứng khoán được đổi chủ và giá trị tiền mặt trao tay tương ứng 2.584 tỷ đồng/phiên.

Diễn biến giao dịch bên phía sàn Hà Nội cùng chung kịch bản với sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, cả tuần HaSTC-Index tăng 13,4 điểm (tăng tương ứng 7,9 điểm). Tổng khối lượng giao dịch thành công 210,79 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 8.108,67 tỷ đồng. Trung bình mỗi phiên giao dịch 42 triệu cổ phiếu, giá trị trên 1.621 tỷ đồng/phiên.

Thị trường trở nên kém hấp dẫn

Theo các chuyên gia phân tích tại Công ty chứng khoán Kim Long, hiện tại thị trường đã không còn phù hợp với các nhà đầu tư dài hạn bởi tính kém hấp dẫn của các chỉ số tài chính (P/E, P/B), tuy nhiên cơ hội “lướt sóng” cho các nhà đầu cơ vẫn lớn.

Công ty chứng khoán IRS cũng đưa ra các nhận định tương tự dưới góc nhìn cận cảnh, so sánh mức độ rủi ro của việc mua vào chứng khoán mới cao hơn rất nhiều so với việc tiếp tục nắm giữ chúng. Phía người mua đang tỏ ra thận trọng, trong khi đó hoạt động chốt lời vẫn diễn ra “sôi nổi”, thậm chí có cả trường hợp nhà đầu tư chưa có lãi nhưng vẫn bán cổ phiếu.

IRS chỉ ra một trong những yếu tố tác động đến thị trường đó là nguồn gốc của dòng tiền. Khá nhiều người đang sử dụng vốn vay để đầu tư, khi thị trường ở trạng thái nóng và rủi ro, áp lực bán ra của nguồn tiền này sẽ không hề nhỏ, gây ra hiệu ứng tâm lý không tốt cho cả những nhà đầu tư khác.

Các chuyên gia đến từ Công ty chứng khoán FPTS lại có những nhận định lạc quan hơn, mặc dù lực cung ra thị trường là khá lớn nhưng việc trụ vững của những mã cổ phiếu blue-chip, trong đó phải kể đến các mã cổ phiếu ngành ngân hàng và các doanh nghiệp đầu tư tài chính đã tạo ra lực đỡ mạnh cho thị trường. Có thể cho đây là giai đoạn tích luỹ của thị trường trước khi xác lập xu thế rõ ràng trong thời gian tới.

Song FPTS cũng không phủ nhận, sau một giai đoạn tăng nóng cùng động thái chốt lời của nhà đầu tư trong nước và ngoài nước, trạng thái điều chỉnh là cần thiết.

Đâu là cơ hội của tuần tới?

Hiện tại, không ít nhà đầu tư tỏ ra băn khoăn khi đưa ra các quyết định trong tuần tới. Những biến động trên thị trường tuần qua đã tạo ra những thách thức cho các nhà đầu tư phụ thuộc vào chu kỳ T+4 trở lên.

Còn đối với những nhà đầu tư lớn vừa có tiền, hàng sẵn sàng trong tài khoản thì cơ hội kiếm tiền vẫn mở ra đối với họ từng phiên, thậm chí ngay trong phiên giao dịch, khi các mã cổ phiếu trồi, sụt mạnh.

Cùng chung quan điểm, mặc dù xu thế thị trường vẫn trong kênh đi lên, nhưng cũng có nghĩa là rủi ro đang lớn dần. Các chuyên gia tiếp tục khuyến cáo nhà đầu tư nên hiệnn thực hóa lợi nhuận, giảm bớt những danh mục đầu tư kém thanh khoản, tăng lượng tiền mặt trong tài khoản chờ đợi thời cơ mới.

Cơ hội cho các nhà đầu cơ “lướt sóng” siêu ngắn thì nhóm cổ phiếu ngân hàng, bất động sản, vật liệu xây dựng… là sự lựa chọn khá hợp lý vào thời điểm này./.

Nguyễn Hạnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục