Chung tay vì nền bóng đá Việt Nam phát triển bền vững

Ngày 6/11, tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức Đại hội đại biểu khóa IX (nhiệm kỳ 2022 - 2026) với chủ đề “Chung tay vì nền bóng đá phát triển bền vững.”
Chung tay vì nền bóng đá Việt Nam phát triển bền vững ảnh 1Ban chấp hành VFF khóa 9 gồm 17 ủy viên ra mắt Đại hội. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Ngày 6/11, tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá  Việt Nam (VFF) đã tổ chức Đại hội đại biểu khóa 9 (nhiệm kỳ 2022 - 2026) với chủ đề “Chung tay vì nền bóng đá phát triển bền vững.”

Đại hội có sự tham dự của 73/74 đại biểu và góp mặt của đại diện các đơn vị liên quan, các quan chức của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF).

100% các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Trần Quốc Tuấn giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Ông Trần Anh Tú được bầu giữ chức Phó Chủ tịch chuyên môn. Với số phiếu nhiều hơn (52,9%), ông Nguyễn Trung Kiên (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giải pháp truyền hình Thế hệ mới - Next Media) giữ chức Phó Chủ tịch tài chính.

Ông Nguyễn Xuân Vũ (Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Phù Đổng) giành được 39 phiếu, chiếm 58,21% giữ chức Phó Chủ tịch truyền thông.

Được tín nhiệm vào vị trí cao nhất, ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chia sẻ sự xúc động, vinh dự, đồng thời khẳng định đây là một vị trí quan trọng, chịu áp lực rất lớn. Thời gian qua, bóng đá Việt Nam gặt hái nhiều thành công. Nhiệm kỳ tới, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ cần tính toán, duy trì được sự đầu tư, duy trì được sự tiến bộ để từ đó có cơ sở hướng đến mức độ cao hơn là giành vé dự Giải Vô địch Bóng đá Thế giới - World Cup 2026 cũng như đạt được những mục tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam được Thủ tướng phê duyệt, đến năm 2030. Những nhiệm vụ này áp lực và đòi hỏi bộ máy mới của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cần có những quyết định mang tính đột phá.

Vấn đề quan trọng của bóng đá nam là việc lựa chọn huấn luyện viên trưởng sau  khi Huấn luyện viên Park Hang-seo kết thúc hợp đồng, ông Trần Quốc Tuấn cũng khẳng định: Với sự cống hiến của Huấn luyện viên Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam đã có nhiều thay đổi và phát triển. Nếu Việt Nam chọn đúng huấn luyện viên trưởng thì đội tuyển bóng đá nam sẽ phát huy được sức mạnh tối đa để phấn đấu đạt được những mục tiêu đã đặt ra. Sau khi hoàn thiện bộ máy lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, các thành viên phụ trách chuyên môn và quan hệ quốc tế sẽ bắt đầu nhiệm vụ tìm kiếm, lựa chọn huấn luyện viên hướng tới SEA Games 32, vòng loại Asian Cup và World Cup 2026.

Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa IX cũng bầu ra 13 thành viên ủy viên Ban chấp hành, 1 thành viên Trưởng Ban kiểm tra.

Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa IX đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm của bóng đá Việt Nam trong những năm tới. Cụ thể, đội tuyển bóng đá nam quốc gia đặt mục tiêu phấn đấu vào top 10 châu Á, giành quyền vào vòng loại thứ ba Giải Vô địch Bóng đá Thế giới - FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á, cạnh tranh cơ hội dự vòng chung kết FIFA World Cup 2026 và hướng tới tham dự vòng chung kết FIFA World Cup 2030.

Ngoài ra, đội tuyển nam quốc gia cũng đặt mục tiêu phấn đấu giành quyền vào tứ kết tại vòng chung kết Cúp bóng đá châu Á 2023 (AFC Asian Cup 2023); giành quyền tham dự vòng chung kết AFC Asian Cup 2027; phải vào đến trận chung kết AFF Cup các năm 2022, 2024, 2026 và vô địch ít nhất một lần.

Với đội tuyển U23 Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu giành quyền vào vòng chung kết, đạt thứ hạng cao tại Cúp bóng đá U23 châu Á (AFC U23 Asian Cup) năm 2024, 2026. Đội tuyển U23 Việt Nam phấn đấu bảo vệ thành công huy chương Vàng Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games năm 2023, 2025.

[Xác định các vị trí lãnh đạo chủ chốt của VFF giai đoạn 2022-2026]

Đội tuyển futsal nam quốc gia được đặt chỉ tiêu vào top ba Đông Nam Á, phấn đấu giành quyền tham dự vòng chung kết Cup Futsal châu Á (AFC Futsal Asian Cup) năm 2024, 2026. Đồng thời, đội tuyển futsal cũng phải cạnh tranh suất tham dự vòng chung kết Giải vô địch bóng đá trong nhà thế giới 2024 - FIFA Futsal World Cup 2024.

Chung tay vì nền bóng đá Việt Nam phát triển bền vững ảnh 2Họp báo thông báo thành công của Đại hội. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng đặt mục tiêu đưa đội tuyển nữ Việt Nam vào top 6 châu Á; chuẩn bị tốt nhất cho tham dự vòng chung kết Giải Vô địch Bóng đá nữ thế giới  FIFA World Cup nữ 2023, tiền đề thuận lợi cho bước phát triển mới của bóng đá nữ Việt Nam. Đội tuyển nữ phấn đấu bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á, vô địch SEA Games năm 2023, 2025.

Nhiệm kỳ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa 8 được đánh giá là nhiệm kỳ rất thành công của bóng đá Việt Nam, với những thành tích xuất sắc và mang tính lịch sử. Để ghi nhận kết quả đạt được, Hội đồng thi đua khen thưởng Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa 9 (nhiệm kỳ 2022- 2026) và Thường trực Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân và đối tác của Liên đoàn bóng đá Việt Nam có thành tích đóng góp xuất sắc cho bóng đá Việt Nam trong nhiệm kỳ 2018- 2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục