Chung tay xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã đến dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố 4, phường 7, quận 3 nhân kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.
Chung tay xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt ảnh 1Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng tặng quà cho các gia đình chính sách khó khăn tại Khu phố 4, phường 7, quận 3. (Ảnh: Thế Anh/TTXVN)

Ngày 13/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng đã đến dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố 4, phường 7, quận 3 nhân kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2016).

Phát biểu tại Ngày hội, ông Đinh La Thăng chúc mừng và biểu dương những kết quả mà nhân dân và cán bộ khu phố 4 đã đạt được trong việc xây dựng gia đình văn hóa, khu đô thị văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định những kết quả đó là biểu hiện sinh động cho sức mạnh của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, cần được tiếp tục phát huy, trở thành động lực của công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để phát huy những kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng mong muốn từng cán bộ khu phố, thành viên các tổ công tác mặt trận tiếp tục quan tâm hỗ trợ các gia đình còn khó khăn, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các chương trình đột phá mà Thành phố đã và đang triển khai gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thông tin về những mục tiêu lớn của Thành phố trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng nhấn mạnh những nhiệm vụ trên đòi hỏi sự tập trung mọi nguồn lực và sức mạnh cả hệ thống chính trị; sự thống nhất giữa các cấp, các ngành, sự nỗ lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của lãnh đạo Thành phố và đặc biệt là sự ủng hộ, cộng đồng trách nhiệm của từng người dân để chung sức xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố có chất lượng sống tốt, ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, góp phần “vì cả nước, cùng cả nước."

Năm 2016, Ban công tác Mặt trận khu phố 4 tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm, thường xuyên tăng cường phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam,” cuộc vận động “Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc,” “Ủng hộ người nghèo”…

Từ các cuộc vận động, đến nay khu phố 4 không còn hộ nghèo, 100% gia đình đạt gia đình văn hóa, phong trào "Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo" được phát huy.

Ông Nguyễn Hữu Châu, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu phố 4, cho biết Khu phố 4 đã lần đầu tiên thí điểm tổ chức Tổ công tác Mặt trận ở địa bàn tổ dân phố - mức thấp nhất của cơ sở, là tổ chức có điều kiện tốt nhất để đi vào từng gia đình, nắm chắc tư tưởng, đời sống của người dân để từ đó hỗ trợ, vận động người dân tham gia các chương trình, phong trào khi cần thiết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục