Chứng tích diệt chủng Khmer Đỏ thu hút du khách

35 năm đã trôi qua, song những dấu tích về chế độ diệt chủng tàn bạo Khmer Đỏ vẫn hiển hiện tại khu tưởng niệm Choeung Ek.

35 năm đã trôi qua, song những dấu tích về một thời chết chóc kinh hoàng dưới chế độ diệt chủng tàn bạo Khmer Đỏ tại Campuchia vẫn hiển hiện tại khu tưởng niệm Choeung Ek, nơi được các du khách nước ngoài biết đến dưới cái tên thảm khốc “Cánh đồng chết,” nằm cách Phnom Penh khoảng 20 km.

Hiện nay, mỗi ngày có hàng nghìn lượt du khách trong và ngoài nước tới tham quan Choeung Ek, tìm hiểu về một thời kỳ đen tối đã diễn ra trên xứ sở Chùa Tháp.

Theo tài liệu thống kê, chỉ riêng trên “Cánh đồng chết” này đã có trên 20.000 người bị Khmer Đỏ sát hại.

Từ ngày Campuchia được giải phóng (1979) đến nay, người ta đã tìm thấy gần 9.000 xác chết tại nơi này với hàng trăm ngôi mộ tập thể.

Kể từ năm 2002, Chính phủ Campuchia chấm dứt việc khai quật các hài cốt ở Choeung Ek và lưu giữ khu vực này làm nơi tưởng niệm các nạn nhân chế độ diệt chủng Khmer Đỏ.../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục