Chuỗi ngày mất điểm chấm dứt, chứng khoán Mỹ đảo chiều đi lên

Chứng khoán Mỹ tăng điểm đưa các cổ phiếu năng lượng tăng giá và giúp tâm lý của các nhà đầu tư trở nên lạc quan hơn nhưng không khí giao dịch vẫn còn khá trầm lắng.
Chuỗi ngày mất điểm chấm dứt, chứng khoán Mỹ đảo chiều đi lên ảnh 1Tại thị trường chứng khoán New York, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chuỗi ngày mất điểm của chứng khoán Mỹ đã chấm dứt trong phiên giao dịch ngày 21/1 nhờ giá dầu đảo chiều đi lên, đưa các cổ phiếu năng lượng tăng giá và giúp tâm lý của các nhà đầu tư trở nên lạc quan hơn nhưng không khí giao dịch vẫn còn khá trầm lắng.

Đóng cửa phiên này, cả ba chỉ số của Phố Wall đều tăng điểm, trong đó Dow Jones Industrial Average tăng 115,94 điểm (0,74%) lên 15.882,68 điểm; S&P 500 ghi 9,66 điểm (0,52%) lên 1.868,99 điểm và Nasdaq Composite tăng 0,37 điểm (0,01%) lên 4.472,06 điểm.

Sau một chuỗi phiên giao dịch ảm đạm, trong đó có phiên lao dốc “thảm” ngay trước đó (phiên 20/1), với cả ba chỉ số cơ bản để mất tổng cộng 3,5%, giới đầu tư phấn khởi đón nhận phiên tăng điểm này.

Trước đó, màu xanh cũng đã bao phủ trên các thị trường châu Âu, sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có hàm ý về một gói kích thích kinh tế mới có thể được đưa ra vào tháng Ba tới.

Cùng ngày, giá dầu ngọt nhẹ New York đã tăng mạnh tới 4,2% lên 29,53 USD/thùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục