Chương trình cải cách của Hy Lạp đứng trước nguy cơ đổ vỡ

Theo Chủ tịch Nghị viện châu Âu, Hy Lạp không chỉ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế, mà còn là thành viên EU chịu nhiều gánh nặng nhất từ khủng hoảng di cư.
Chương trình cải cách của Hy Lạp đứng trước nguy cơ đổ vỡ ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: AP)

Trước việc những cải cách của Hy Lạp không kịp tiến độ hoặc thậm chí có nguy cơ đổ vỡ nếu không được hỗ trợ, Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EU) Martin Schulz ngày 6/3 phát biểu trên tờ Tagesspiegel (Tấm gương hàng ngày) của Đức cho rằng Athens cần có thêm thời gian để thực hiện các mục tiêu cải cách.

Theo ông Schulz, Hy Lạp không chỉ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế, mà còn là thành viên EU chịu nhiều gánh nặng nhất từ khủng hoảng di cư.

Viện Hellenic về chính sách đối ngoại và chính sách châu Âu của Hy Lạp ước tính có khoảng 35.000 người di cư đang bị mắc kẹt ở Hy Lạp, trong khi mỗi ngày có thêm 2.000 người tị nạn mới tới từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại hội nghị thượng đỉnh EU-Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tuần tới, các Bộ trưởng Tài chính EU cũng sẽ họp bàn về chương trình cải cách của Hy Lạp cũng như xem xét các biện pháp tài chính hỗ trợ bổ sung cho quốc gia này trước gánh nặng di cư hiện nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục