Chương trình cầu truyền hình “Ngàn hoa dâng Bác”

Cầu truyền hình “Ngàn hoa dâng Bác” được tổ chức nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua Ái quốc.
Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua Ái quốc, tối 8/6, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Ban Thi Đua Khen thưởng Trung ương, Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên tổ chức cầu truyền hình với chủ đề “Ngàn hoa dâng Bác.”

Cầu truyền hình được tổ chức tại 2 điểm: Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Bến Nhà Rồng) và Khu Di tích ATK Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Đến tham dự, tại đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Bí thư Thành Ủy.

Tại đầu cầu Khu Di tích ATK Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên, các ông Phạm Xuân Đương, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Đình Phách, Bí Thư tỉnh ủy Thái Nguyên cùng đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan ban, ngành trung ương, thành phố, tỉnh và các đồng chí lão thành cách mạng, bà Mẹ Việt Nam anh hùng, cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân ở địa phương.

Cách đây 102 năm (5/6/1911), tại Bến Nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã xuống tàu, khởi đầu cuộc hành trình của thời đại, ra đi tìm đường cứu nước. Đây là bước ngoặt, tiền đề cho thắng lợi cuối cùng của cách mạng Việt Nam.

Tại Khu Di tích ATK Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên là nơi cách đây 65 năm (11/6/1948), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết lời kêu gọi Thi đua Ái quốc, lời hiệu triệu khiến toàn thể nhân dân Việt Nam hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng miền Bắc Xã hội chủ nghĩa, chi viện cho chiến trường miền Nam; hoàn thành vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Chương trình có sự gặp gỡ và giao lưu với những tấm gương tiêu biểu, điển hình của các phong trào thi đua yêu nước qua từng thời kỳ chiến đấu và xây dựng Tổ quốc như: Anh hùng Lực lượng Vũ trang La Văn Cầu, Nguyễn Văn Bảy; Anh hùng Lao động-Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Thìn…

Đại tá, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nguyễn Văn Bảy tự hào nhớ lại năm 1967 khi ông tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc tại thủ đô Hà Nội; khi mới 30 tuổi, ông đã được tuyên dương Anh hùng Lực lượng Vũ trang; ông đã được gặp Bác Hồ và nhận được sự khích lệ rất lớn từ Người.

Khán giả truyền hình cả nước được sống lại không gian lịch sử 65 năm của phong trào thi đua ái quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng. Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc như: Trồng cây lại nhớ đến Người; ATK nhớ mãi tên Người; Nguồn sáng dẫn đường…thể hiện tình cảm của toàn dân mãi ghi nhớ công ơn to lớn của Bác Hồ./.

Gia Thuận (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục