Chương trình giới thiệu văn hóa Việt Nam tại Đức

Lãnh đạo thành phố Leipzig, Đức, phối hợp với Hội người Việt Nam tại đây đã tổ chức chương trình giới thiệu văn hóa Việt Nam.
Trong khuôn khổ chương trình "Tuần lễ đa văn hóa" của thành phố Leipzig, vừa qua, tại Quảng trường Augustusplatz, lãnh đạo thành phố phối hợp với Hội người Việt Nam tại Leipzig đã tổ chức chương trình giới thiệu văn hóa Việt Nam.

Tại lễ hội đã diễn ra các chương trình văn nghệ đặc sắc của nhiều cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống tại Leipzig và vùng phụ cận. Đặc biệt, cộng đồng người Việt Nam tại đây đã mang đến lễ hội một chương trình ca múa nhạc truyền thống phong phú và đặc sắc, trong đó có trình diễn áo dài dân tộc, múa sư tử, múa nón, múa trống cơm... được đông đảo người Đức, cộng đồng người Việt Nam, bạn bè quốc tế đến xem và cổ vũ nhiệt liệt.

Đây là chương trình thiết thực của cộng đồng người Việt Nam ở Leipzig hưởng ứng các hoạt động của "Năm Việt Nam tại Đức 2010" nhân kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.

Trước đó, Hội cũng đã phối hợp với chính quyền thành phố tổ chức cuộc triển lãm ảnh mang tên "Quê hương Việt Nam-quê hương Đức" ngay tại tòa nhà hành chính của thành phố từ ngày 20/9-2/10.

Cũng tại thành phố Leipzig vừa qua, Hội đồng hương Thái Bình tại Đức đã tổ chức liên hoan gặp mặt đồng hương lần thứ ba với sự tham dự của đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, đại diện nhiều hội đồng hương cùng đông đảo bà con, dâu rể người Thái Bình đang sống, làm việc và học tập ở Đức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục