Chương trình gọi điện giả nữ hoàng Anh bị đóng cửa

Đài phát thanh Austereo ở Australia đã hủy vĩnh viễn chương trình từng gây ra vụ bê bối gọi điện đóng giả Nữ hoàng Elizabeth II.
Đài phát thanh Austereo ở Australia đã hủy vĩnh viễn chương trình từng gây ra vụ bê bối gọi điện đóng giả Nữ hoàng Elizabeth II để hỏi về bệnh tình Công nương Catherine.

Jacintha Saldanha, nữ y tá nhận cú điện thoại và chuyển cuộc gọi tới phòng chăm sóc Catherine, sau đó đã tự tử, khiến công chúng phẫn nộ trước hoạt động của Austereo và các phát thanh viên Mel Greig cùng Michael Christian.

Bộ đôi này đã nhận những lời đe dọa lấy mạng sau vụ việc.

Sau khi ngưng chương trình "Hot 30," Austereo nói rằng đài đã tạo một chương trình thay thế mang tên "The Bump." Nhưng phát ngôn viên Austereo bác bỏ thông tin về việc hai phát thanh viên bị đuổi việc.

Một phát ngôn viên của đài cho AFP biết rằng: "Mel và MC vẫn đang làm việc ở đài và đang tạm nghỉ."

Giám đốc điều hành Austereo Rhys Holleran cho biết đài vẫn liên hệ với hai phát thanh viên.

"Chúng tôi đang nóng lòng chờ đón ngày Mel và MC trở lại làm việc khi đến thời điểm thích hợp. Họ sẽ đảm nhận các công việc có thể sử dụng hết tài năng của họ" - ông nói - "Chúng tôi sẽ thảo luận các vai trò tương lai của họ khi họ sẵn sàng."

Austereo đã tạm ngưng chương trình gọi điện chơi khăm và cam kết chi ít nhất 500.000 AUD (520.000 USD) để giúp gia đình Saldanha. Greig và Christian cũng xuất hiện trên truyền hình, nước mắt lưng tròng khi nói lời xin lỗi.

Theo ủy ban điều tra, Saldanha được phát hiện đã treo cổ trong khu chung cư của các nhân viên bệnh viện tư nhân King Edward VII ở trung tâm London và không có nghi vấn gì trong cái chết của cô. Cô cũng có các vết cắt trên cổ tay.

Saldanha để lại 3 tuyệt mệnh thư, một trong đó được cho là có nội dung chỉ trích các đồng nghiệp vì cách họ đối xử với cô tại bệnh viện.

Cơ quan quản lý báo chí Australia đã mở cuộc điều tra nhằm vào cuộc điện thoại chơi khăm. Cảnh sát Anh cũng mở cuộc điều tra, nhưng theo cảnh sát Australia, có ít khả năng Greig và Christian sẽ bị khởi tố./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục