Iran dùng urani tự tạo

Chương trình hạt nhân Iran dùng urani tự chiết xuất

Iran ngày 5/12 cho biết urani được chiết xuất ở Iran lần đầu tiên sẽ được sử dụng cho chương trình hạt nhân quan trọng của nước này.
Người đứng đầu Cơ quan năng lượng nguyên tử Iran, ông Ali Akbar Salehi ngày 5/12 cho biết urani được chiết xuất ở Iran lần đầu tiên sẽ được sử dụng cho chương trình hạt nhân quan trọng của nước này.

Trong chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh IRINN của Iran, ông Salehi cho biết các nhà khoa học Iran sẽ sử dụng chiết xuất urani, được sản xuất tại nhà máy ở thành phố Isfahan, để phục vụ cho chương trình hạt nhân của mình.

Hồi những năm 1970, nhà máy hạt nhân của Iran đã phải sử dụng chiết xuất urani nhập khẩu từ Nam Phi.

Tuyên bố trên của Iran được đưa ra ngay trước thềm cuộc đàm phán giữa Tehran với sáu cường quốc trong Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này, dự kiến diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 6-7/12 tới.

Iran đã đồng ý nối lại đàm phán với Nhóm P5+1 sau hơn một năm gián đoạn, nhưng tuyên bố sẽ không thương lượng về quyền thực hiện chương trình hạt nhân của mình.

Tehran luôn khẳng định rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm thỏa mãn nhu cầu điện năng của đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục