Chương trình hợp tác ASEAN-Australia giai đoạn II đạt hiệu quả cao

Chương trình hợp tác ASEAN-Australia giai đoạn 2 đạt hiệu quả cao

Chương trình hợp tác phát triển giai đoạn hai giữa ASEAN và Australia được thực hiện hiệu quả thông qua một loạt dự án liên quan đến tiến trình hội nhập kinh tế ASEAN.
Chương trình hợp tác ASEAN-Australia giai đoạn 2 đạt hiệu quả cao ảnh 1Ngoại trưởng Australia Julia Bishop (thứ 6, trái) và các Ngoại trưởng ASEAN chụp ảnh chung tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN-Australia ngày 10/8/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Indonesia dẫn thông báo ngày 6/3 của Ban thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cho biết hiệp hội đã phối hợp với Australia tổ chức Cuộc họp lần thứ 9 của Ủy ban kế hoạch và đánh giá (JPRC) về Chương trình hợp tác phát triển giai đoạn hai (AADCP II) nhằm xem xét việc thực hiện AADCP II và các kế hoạch hợp tác trong tương lai.

Cuộc họp diễn ra tại trụ sở Ban thư ký ASEAN ở thủ đô Jakarta dưới sự đồng chủ trì của Đại sứ Australia tại ASEAN Simon Merrifield và Đại diện thường trực Philippines tại ASEAN Elizabeth Buensuceso trong vai trò Điều phối viên quốc gia của Quan hệ đối thoại ASEAN-Australia.

Các đại biểu tham gia cuộc họp khẳng định AADCP II đã được thực hiện hiệu quả thông qua một loạt dự án liên quan đến tiến trình hội nhập kinh tế ASEAN, thúc đẩy quan hệ giữa Australia và Ban thư ký ASEAN, và nguồn hỗ trợ tài chính bền vững.

Theo báo cáo của AADCP II, cho đến nay đã có 30 trong tổng số 57 dự án ưu tiên của giai đoạn từ tháng 7/2014 đến tháng 6/2015 đã được hoàn thành.

Australia là một bên đối thoại chiến lược của ASEAN. Nước này cho biết đã hỗ trợ 5,5 triệu AUD (khoảng 3,9 triệu USD) cho AADCP II trong năm 2014 và năm nay, con số này sẽ tăng lên thành 6 triệu USD (4,6 triệu USD).

Bên cạnh đó, Australia còn cam kết hỗ trợ phát triển tổng thể cho các nước thành viên ASEAN với tổng số tiền lên tới 1,1 tỷ AUD (khoảng 858 triệu USD) trong hai năm 2014-2015 và hỗ trợ cho các chương trình khu vực khoảng 100 triệu AUD (78 triệu USD), chủ yếu tập trung vào các sáng kiến về chống buôn bán người, bảo vệ người lao động di cư và quản lý thiên tai.

Cũng tại Cuộc họp lần thứ 9 của JPRC về AADCP II, các đại biểu đã thảo luận về khả năng Australia hỗ trợ lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào ba trụ cột chính là chính trị, kinh tế và văn hóa-xã hội của ASEAN.

AADCP II được thành lập với mục đích giúp nâng cao kỹ năng và năng lực của Ban thư ký ASEAN; hỗ trợ nghiên cứu và tư vấn chính sách; hỗ trợ kết hợp các thành phần kinh tế.

Kể từ khi được thành lập, chương trình đã tài trợ cho một loạt hoạt động và sáng kiến liên quan đến việc bảo vệ người tiêu dùng, hội nhập tài chính, nông nghiệp, đầu tư, du lịch, hội nhập và kết nối ASEAN.

AADCP II sẽ hoạt động đến năm 2019 và cung cấp số tiền hỗ trợ lên tới 57 triệu AUD (gần 44,5 triệu USD) trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến 2019.

Các hoạt động của AADCP II được xây dựng trên cơ sở tham vấn Ban thư ký và các cơ quan của ASEAN và phải nhận được sự phê duyệt của Ban thư ký, JPRC cũng như chính phủ Australia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục