Chương trình nghệ thuật hướng về biển đảo quê hương tại Bỉ

Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ và Liên minh hữu nghị Bỉ-Việt đã tổ chức chương trình ca nhạc "Hướng về đảo xa" do Đoàn nghệ thuật TP Hồ Chí Minh biểu diễn.
Chương trình nghệ thuật hướng về biển đảo quê hương tại Bỉ ảnh 1Một tiết mục cá nhạc tại chương trình. (Ảnh: Hương Giang/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, chiều 29/6, Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ và Liên minh hữu nghị Bỉ-Việt đã tổ chức chương trình ca nhạc "Hướng về đảo xa" do Đoàn nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn.

Ông Lê Hoàng Quân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Bỉ Phạm Sanh Châu; cùng đông đảo Việt kiều và các bạn Bỉ yêu mến Việt Nam tham dự chương trình.

Ca khúc ''Tiếng hát từ thành phố mang tên Người'' của nhạc sỹ Cao Việt Bách được chọn là tiết mục mở đầu chương trình, đưa khán giả về với Thành phố Hồ Chí Minh, bến cảng Nhà Rồng nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, mang độc lập, tự do cho dân tộc.

Tiếng hát trầm ấm của nghệ sỹ ưu tú Tạ Minh Tâm và nhiều nghị sỹ khác đã khiến những người xem vô cùng xúc động khi họ được đắm mình trong những giai điệu quê hương ở ngay giữa "trái tim châu Âu" thông qua các bài hát ''Quê hương,'' ''Một thoáng quê hương'' và các làn điệu dân ca.

Điểm nhấn trong chương trình nghệ thuật đặc biệt này là các ca khúc ca ngợi biển đảo quê hương do các ca sỹ Tạ Minh Tâm, Vân Khánh, Tiêu Châu Như Quỳnh, nhóm Mặt trời mới thể hiện. Xen giữa các bài hát là màn trình diễn áo dài cùng các tiết mục xiếc.

Nhiều Việt kiều tham dự chương trình đã bày tỏ xúc động khi được thưởng thức một chương trình nghệ thuật vô cùng ý nghĩa trong bối cảnh cả nước hướng về biển đảo quê hương, nơi Trung Quốc đang có những hành động xâm phạm chủ quyền vùng biển của Việt Nam.

Sau chương trình nghệ thuật, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đã gặp gỡ, nói chuyện với bà con Việt kiều tại Bỉ.

Ông Lê Hoàng Quân đã giới thiệu những thành tựu kinh tế, xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua, cũng như những chủ trương, chính sách của thành phố đối với vấn đề kiều bào. Ông Lê Hoàng Quân bày tỏ mong muốn cộng đồng Việt Nam tại Bỉ đoàn kết, công tác và học tập tốt, cùng nhau góp sức xây dựng quê hương.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân kêu gọi kiều bào Việt Nam tại Bỉ tiếp tục sát cánh cùng cùng cộng đồng người Việt trong và ngoài nước đấu tranh chống lại hành động sai trái của Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) trong vùng biển đặc quyền của Việt Nam.

Trong tháng Năm vừa qua, Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ đã tổ chức thành công hai cuộc biểu tình phản đối việc Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS) và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục