Chương trình nghệ thuật "Ngàn năm nhớ về thuở ấy"

"Ngàn năm nhớ về thuở ấy" là tác phẩm nghệ thuật hoành tráng, tái hiện lịch sử phát triển, mở nước của Nhà Lý khi ra Chiếu dời đô.
Hòa chung vào không khí cả nước tưng bừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Chương trình nghệ thuật "Ngàn năm nhớ về thuở ấy" vào tối 31/12 tại tỉnh Ninh Bình.

"Ngàn năm nhớ về thuở ấy" là một tác phẩm nghệ thuật hoành tráng, một liên khúc ca nhạc dân tộc của Nhạc sỹ Đinh Quang Hợp-người con của quê hương Ninh Bình nhằm tái hiện lại lịch sử phát triển, mở nước của Nhà Lý khi ra Chiếu dời đô về Thăng Long.

Hàng trăm diễn viên, nhạc công của Đài Tiếng nói Việt Nam, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia và Nhà hát Chèo Ninh Bình sẽ thể hiện những nhạc mục trên chất liệu âm nhạc bác học và dân gian qua 5 chương của Liên khúc.

Nhạc sỹ Đinh Quang Hợp đã có 50 năm công tác và hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. Ông đã sáng tác 160 ca khúc, nhiều ca khúc tiêu biểu như "Tiếng hát Sông Lam", "Cầu hò trên những dòng kênh", "Làng mới trên đất biển", "Vinh quang Tổ quốc ta" cùng nhiều bản giao hưởng, đại hợp xướng như "Cuộc chiến tranh cứu nước vĩ đại", "Lễ hội quê hương", "Lửa và hoa", "Việt Nam tình non nước"....

Âm nhạc của Nhạc sĩ Đinh Quang Hợp khá phong phú về bút pháp, lúc mang tính hoành tráng, lúc lại giàu tính tự sự, trữ tình, lời ca giàu chất thơ, có tính nhân văn cao cả./.

Thúy Nga (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục