Chương trình nghị sự cấp cao Nga-Mỹ tại Paris cần thảo luận thêm

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết chương trình nghị sự giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra tại Paris cần phải thảo luận thêm.
Chương trình nghị sự cấp cao Nga-Mỹ tại Paris cần thảo luận thêm ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. (Ảnh: EPA/TTXVN)

TASS đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết chương trình nghị sự giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump vốn dự kiến diễn ra vào ngày 11/11 tại thủ đô Paris (Pháp) vẫn cần được làm rõ song Moskva mong đợi một cuộc đối thoại với định dạng đầy đủ và thực chất.

Phát biểu với báo giới, ông Ryabkov nêu rõ: "Một thỏa thuận sơ bộ về cuộc gặp tại Paris vào hôm 11/11 đã đạt được. Và chúng tôi xuất phát từ thực tế là nó sẽ là một cuộc họp đầy đủ. Đó không phải là một cuộc gặp chớp nhoáng hoặc gấp gáp."

[Tổng thống Nga muốn hội đàm với Tổng thống Mỹ tại Paris ngày 11/11]

Khi được hỏi liệu hội nghị thượng đỉnh này sẽ có một chương trình nghị sự cố định hay không, quan chức ngoại giao này cho biết: "Chương trình nghị sự còn cần thảo luận thêm. Chúng tôi ủng hộ một cuộc đối thoại thực chất nhất"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục